Nổ trạm biến áp của EVN Hà Đông khiến 3 người bị thương

Vụ nổ xảy ra hồi 14h50 ngày 17/11 tại trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4, phố Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông, TP Hà Nội khiến 3 người dân bị bỏng.
Nổ trạm biến áp của EVN Hà Đông khiến 3 người bị thương

Hiện trường vụ nổ trạm biến áp tại Hà Đông thuộc EVN Hà Nội

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bốt điện. Lúc này, có nhiều người đang ngồi uống nước ở quán trà đá ngay kế bên đã bị tia lửa bắn vào người gây cháy. 

Nổ trạm biến áp của EVN Hà Đông khiến 3 người bị thương ảnh 1

Người dân đổ nước lên người nạn nhân giảm bớt bỏng rát

 Theo ghi nhận ban đầu của EVN Hà Nội có 3 người dân gần đó bị bỏng. Sau khi sự cố xảy ra, EVN Hà Nội xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ là do trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy. Phía điện lực đang sửa chữa đường dây gần bốt điện, còn trạm biến áp phát nổ chưa đưa vào vận hành, đang đấu điện thử tải.

Công ty Điện lực Hà Đông đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân gây ra sự cố.

Ng. Đoàn

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.