Nữ doanh nhân mang di sản Việt Nam tới Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga

Nữ doanh nhân Trần Thị Mai Phương giới thiệu các sản phẩm di sản từ Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, góp phần quảng bá văn hóa và thương hiệu Việt quốc tế...

Tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga diễn ra tại thành phố Kazan (Liên bang Nga), bên cạnh các hoạt động ngoại giao cấp cao, dấu ấn của doanh nghiệp Việt Nam đã được thể hiện rõ nét thông qua những sản phẩm mang giá trị văn hóa và di sản. Trong đó, bà Trần Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội VACOD-HBA, Phó Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân HBA toàn quốc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Nam Holdings, đã mang tới diễn đàn những câu chuyện đặc biệt về nông sản Việt Nam.

TỪ DIỄN ĐÀN CẤP CAO ASEAN - NGA ĐẾN CƠ HỘI MỚI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, bà Mai Phương là một trong số ít doanh nhân Việt Nam đại diện khu vực tư nhân tham gia các chương trình kết nối kinh tế và thương mại giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao tổ chức tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga), các doanh nghiệp Việt Nam đã có cơ hội giới thiệu năng lực sản xuất, thế mạnh xuất khẩu cũng như tìm kiếm các đối tác chiến lược tại thị trường Nga và khu vực Á - Âu.

Bà Mai Phương tham gia đoàn công tác cùng ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Không lựa chọn những sản phẩm công nghiệp hay hàng hóa đại trà, Phương Nam Holdings mang đến diễn đàn các dòng trà, cà phê và nông sản cao cấp được sản xuất từ những vùng nguyên liệu nằm trên độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với câu chuyện về thổ nhưỡng, khí hậu và giá trị văn hóa của từng vùng đất Việt Nam.

Sự xuất hiện của các sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đại biểu đến từ nhiều quốc gia. Đại diện Phương Nam cũng là một trong số ít các doanh nghiệp được đối tác đến từ các quốc gia lựa chọn kết nối thương mại tại chỗ. Đặc biệt, nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng dành thời lượng tìm hiểu về những sản phẩm mang dấu ấn đặc trưng của Việt Nam.

Trả lời báo Realnoe Vremya của Nga, bà Mai Phương nhấn mạnh mục tiêu không chỉ dừng ở việc quảng bá sản phẩm mà còn là tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng để thích nghi với thị trường mới. “Chúng tôi muốn mở rộng nguồn cung. Chúng tôi đến Kazan để xem người tiêu dùng trà của các bạn hoạt động tích cực như thế nào và tìm hiểu về thị hiếu của họ. Chúng tôi cần điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp. Chúng tôi muốn khám phá thị trường của các bạn và thâm nhập vào đó”, bà chia sẻ.

Thông điệp ấy phản ánh tư duy hội nhập ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam. Thay vì chỉ tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang cách tiếp cận mới: nghiên cứu thị trường bản địa, thấu hiểu người tiêu dùng và xây dựng những sản phẩm phù hợp với từng nền văn hóa.

Theo bà Mai Phương, việc tham gia các diễn đàn quốc tế cùng đoàn công tác cấp cao của Chính phủ không chỉ tạo cơ hội tiếp cận đối tác mà còn giúp doanh nghiệp nhìn nhận rõ hơn những xu hướng phát triển của kinh tế thế giới.

Chúng tôi không chỉ mang sản phẩm đi giới thiệu. Chúng tôi đi để học hỏi, để quan sát xem thế giới đang làm gì, thị trường đang thay đổi ra sao và đâu là những giá trị mà doanh nghiệp Việt có thể tiếp thu để phát triển bền vững hơn", Bà Trần Thị Mai Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phương Nam Holdings.

MANG BẢN SẮC VIỆT NAM RA THẾ GIỚI BẰNG NHỮNG SẢN PHẨM CÓ CÂU CHUYỆN

Chia sẻ với Thương Gia, bà Mai Phương cho biết, trong hành trình tới Kazan, điều Phương Nam Holdings mong muốn giới thiệu không đơn thuần là trà hay cà phê. Đó là những sản phẩm được hình thành từ các vùng nguyên liệu đặc biệt, từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi đến những giống cà phê quý đang được nghiên cứu, bảo tồn và phát triển tại Việt Nam.

Một trong những sản phẩm được bà đặc biệt tâm huyết là dòng cà phê Arabica mang nguồn gen quý hiếm, được phát triển từ giống cà phê Bourbon. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm của các nhà khoa học, trong đó có sự đồng hành của nhiều chuyên gia nông nghiệp và các nhà nghiên cứu tại Lâm Đồng, đặc biệt là sự tham gia quá trình nghiên cứu, bảo tồn di sản của Tiến sĩ Phạm S, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ chè Việt Nam.

Theo bà Mai Phương, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới ngành cà phê toàn cầu, việc bảo tồn các nguồn gen quý không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

“Việt Nam là cường quốc xuất khẩu cà phê của thế giới. Nhưng chúng tôi không muốn chỉ được biết đến với vai trò cung cấp nguyên liệu. Chúng tôi mong muốn xây dựng những sản phẩm có giá trị cao hơn, có câu chuyện riêng và có thể khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ cà phê chất lượng cao của thế giới”, bà chia sẻ.

Không chỉ cà phê, các sản phẩm trà được giới thiệu tại Kazan cũng mang theo những thông điệp về văn hóa Việt Nam. Bà Mai Phương kể rằng trong một cuộc trao đổi với truyền thông quốc tế, bà nhận được câu hỏi về sự khác biệt giữa trà Việt Nam và trà của các quốc gia khác.

Theo nữ doanh nhân không nằm ở kỹ thuật chế biến hay giống cây trồng. “Trà Việt Nam và trà thế giới đều là trà. Điều tạo nên sự khác biệt không chỉ nằm ở giống cây mà còn ở con người, ở khí hậu, ở thổ nhưỡng và ở bản sắc dân tộc. Mỗi lá trà đều mang trong mình câu chuyện của vùng đất nơi nó được sinh ra”, bà nói.

Nữ doanh nhân Mai Phương nhận định, giá trị lớn nhất của trà không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở khả năng kết nối con người với thiên nhiên, với văn hóa và với những giá trị tinh thần. Chính vì vậy, khi mang các sản phẩm tới Nga, Phương Nam mong muốn giới thiệu nhiều hơn một loại hàng hóa.

“Chúng tôi không chỉ mang đến sản phẩm để kết nối thương mại. Tôi muốn mang tới cho bạn bè quốc tế văn hóa địa phương, văn hóa vùng miền và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Trong mỗi sản phẩm đều có tình cảm, có trí tuệ, có bàn tay lao động của người Việt Nam”, bà nhấn mạnh.

Những sản phẩm được Phương Nam Holdings lựa chọn giới thiệu đều có chung một điểm đặc biệt: được sản xuất từ các vùng nguyên liệu đặc biệt. Đó là nơi những cây chè cổ thụ sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nơi những vườn cà phê hấp thụ khí hậu đặc trưng của vùng cao nguyên và tạo nên những tầng hương vị khác biệt. Theo bà Mai Phương, đây không chỉ là lợi thế về chất lượng sản phẩm mà còn là nền tảng để xây dựng các thương hiệu nông sản gắn với câu chuyện vùng miền, yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng toàn cầu quan tâm.

Bà Mai Phương (áo trắng) cùng các đại biểu trong đoàn công tác

Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về giá trị, những sản phẩm mang yếu tố văn hóa, di sản và phát triển bền vững được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau chuyến công tác tại Nga, nữ doanh nhân cho biết điều bà thu nhận được không chỉ là những cơ hội hợp tác mới mà còn là những góc nhìn mới về xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

“Hội nhập không phải chỉ để bán được nhiều hàng hơn. Hội nhập là quá trình học hỏi, tiếp nhận những điều tốt đẹp từ thế giới, đồng thời giữ gìn những giá trị riêng của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục chắt lọc những tinh hoa quốc tế, kết hợp với thế mạnh của Việt Nam để tạo ra những sản phẩm có văn hóa, có giá trị và có tình người”, bà nói.

Từ Kazan, câu chuyện của bà Trần Thị Mai Phương cho thấy một hình ảnh mới của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: không chỉ tìm kiếm thị trường, mà còn trở thành những “sứ giả văn hóa”, đưa những giá trị bản địa của Việt Nam đến với thế giới thông qua các sản phẩm mang đậm dấu ấn dân tộc. Đó cũng là cách để thương hiệu Việt từng bước xây dựng vị thế bền vững trên thị trường quốc tế, bằng chất lượng, bằng câu chuyện và bằng bản sắc riêng không thể sao chép.

Có thể bạn quan tâm