“Nữ tướng” ngành trang sức lọt top 50 phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam

"Nữ tướng" ngành trang sức Cao Thị Ngọc Dung vừa được vinh danh là một trong những phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam.
“Nữ tướng” ngành trang sức lọt top 50 phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Qúy Phú Nhuận (PNJ) - vừa lọt vào danh sách Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017 do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

"Nhiều năm liên tiếp, CEO PNJ đều được vinh danh trong các bảng danh hiệu cao quý này: top 20 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam 2016, Top 40 Nữ Doanh nhân Quyền lực Châu Á (Asia’s 50 Power Businesswomen) 4/2016,  Nữ Doanh nhân VN  duy nhất trong Top 5 Doanh nhân được trao giải thưởng Quốc tế Ernst & Young , bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp của Việt Nam 2015,…

Bà Cao Thị Ngọc Dung được mệnh danh là Nữ tướng vàng ngành trang sức Việt khi dẫn dắt PNJ ngay từ ngày mới hình thành đến nay từ mô hình  một cửa hàng nhỏ lẻ ban đầu, đến nay PNJ thành thương hiệu hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức và luôn tăng trưởng bền vững qua các năm.

Đáng chú ý, năm 2016 vừa qua, dù kinh tế thế giới và trong nước vẫn khó khăn, nhưng PNJ đã gặt hái kết quả ấn tượng với tổng doanh thu 8.720 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp đôi so với năm 2015. Song song đó là hàng loạt các giải thưởng, danh hiệu khác.

>> Doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch hội nữ Doanh nhân TP. HCM (Hawee): Để nữ doanh nhân tự tin tỏa sáng

Có thể bạn quan tâm

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

Sa thải nhân sự đã trở thành một vấn đề nổi cộm của thị trường lao động năm 2025, khi loạt tập đoàn lớn nhất thế giới công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm, với nguyên nhân được cho là đến từ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…