Phản ứng mới nhất của Hoa Kỳ trước việc Iran tiếp tục làm giàu uranium

Hoa Kỳ cho biết, họ sẽ không còn “nhẹ tay” trong các lệnh trừng phạt liên quan đến vi phạm làm giàu uranium của Iran.
Phản ứng mới nhất của Hoa Kỳ trước việc Iran tiếp tục làm giàu uranium

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chia sẻ với các phóng viên vào thứ Hai (18/11) theo giờ địa phương về các vấn đề xoay quanh nhà máy Fordow của Iran tiếp tục làm giàu uranium.

“Giới hạn cho phép làm giàu uranium luôn luôn là số không đối với những kẻ tài trợ khủng bố… Không có bất cứ một lý do chính đáng nào để Iran tiếp tục làm giàu uranium.”

Cơ quan giám sát nguyên tử của Hoa Kỳ và chính Iran đã cho biết về thông tin Tehran đang một lần nữa làm giàu uranium tại địa điểm mà trước đây Iran đã cố tình giấu kín với các thanh tra Liên Hiệp Quốc cho tới khi bị lộ vào năm 2009. 

Trong khi các cường quốc châu Âu vẫn đang cố gắng cứu vãn thoả thuận hạt nhân, thì Iran lại ngày càng “bước xa” ra khỏi hiệp định 2015 kể từ năm ngoái sau khi Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi thoả thuận. 

Hiệp định hạt nhân 2015 (JCPOA) yêu cầu Iran hạn chế chương trình làm giàu uranium và chuyển đổi Fordow thành trung tâm vật lý và công nghệ để để đổi lấy việc các lệnh trừng phạt quốc tế được loại bỏ. Mặc dù đã rút khỏi hiệp định, nhưng chính quyền Donald Trump vẫn cấp giấy phép miễn trừng phạt cho một số công ty nước ngoài làm việc tại Iran. Trong đó bao gồm có Rosatom của Nga. 

Ông Mike Pompeo cho biết hạn miễn trừng phạt sẽ kết thúc vào ngày 15/12 tới đây. 

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Hoa Kỳ như Ted Cruz, Lindsey Graham và Liz Cheney đã ca ngợi quyết định này và kêu gọi chính quyền Trump chấm dứt miễn trừng phạt đối với lò phản ứng nước nặng Arak - nơi Tập đoàn hạt nhân quốc gia Trung Quốc hoạt động. 

“Không có lý do nào cho việc gia hạn giấy phép miễn trừng phạt khi rõ ràng Iran không chỉ ngang nhiên vi phạm hiệp ước mà có thể còn đang tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân của họ,” các thượng nghị sĩ nói trong một tuyên bố. 

Kelsey Davenport, giám đốc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cho biết quyết định này có nguy cơ làm sụp đổ hoàn toàn Hiệp định hạt nhân 2015 (JCPOA) vì nó đã loại bỏ một lợi ích hữu hình cho Iran. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Iran tiếp tục thu hẹp các cam kết hạt nhân

Iran tiếp tục thu hẹp các cam kết hạt nhân

Iran cho biết họ đã thực hiện bước tiếp theo để tiếp tục thu hẹp các cam kết hạt nhân của mình đối với thoả thuận 2015 với các cường quốc thế giới, nhằm trả đũa cho lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với
Iran phát triển pháo laser phòng không chống UAV

Iran phát triển pháo laser phòng không chống UAV

Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố nước này bắt đầu sản xuất loạt hệ thống pháo laser phòng không chống lại các loại máy bay không người lái vũ trang các loại và máy bay dân sự kích thước nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…