Phố Wall tiếp tục tăng điểm với kỳ vọng Fed sẽ tạm ngừng tăng lãi suất trong tháng 9

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc phiên ở mức cao hơn khi dữ liệu kinh tế mới báo hiệu nền kinh tế Mỹ đang hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 9…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 30/8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,11% lên 34.890,24 điểm, S&P 500 tăng 0,38% ở mức 4.514,87 điểm, chỉ số Nasdaq lên 0,54% thành 14.019,31 điểm.

Trong số 11 chỉ số ngành của S&P 500, có 9 chỉ số tăng, dẫn đầu là công nghệ thông tin với 0,83%, tiếp theo là năng lượng tăng 0,51%.

Chỉ số S&P 500 đã đạt mức cao nhất trong gần ba tuần sau khi báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP cho thấy bảng lương tư nhân tăng 177.000 việc làm trong tháng 8, ít hơn so với ước tính là 195.000 và đồng nghĩa với việc thị trường lao động đang yếu đi.

Nasdaq ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 1 tháng 8.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp gần ba tuần, với lợi suất kỳ hạn 10 năm đứng ở ngưỡng 4,12%.

“Dữ liệu việc làm yếu hơn một chút đang làm giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tương lai. Triển vọng hạ cánh nhẹ nhàng đối với nền kinh tế cũng hỗ trợ cho nhu cầu đối với cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản rủi ro khác”, ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, cho biết.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Nvidia tăng 1%, đóng cửa ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Phố Wall với tổng số 35,5 tỷ USD giá trị cổ phiếu.

Mastercard và Visa đều leo 0,5% nhờ một báo cáo cho biết hai công ty đang chuẩn bị tăng phí thẻ tín dụng.

Trong khi đó, HP Inc mất 6,6% bởi nhà sản xuất máy tính cá nhân cắt giảm dự báo hàng năm do nhu cầu chậm lại.

Cổ phiếu VinFast trượt 10,77% , kéo dài đà giảm từ một ngày trước đó và khiến mức vốn hoá thị trường rơi xuống dưới mốc 100 tỷ USD.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 10,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó. Hoạt động giao dịch diễn ra nhẹ nhàng trong tuần này trước thềm kỳ nghỉ Lễ Lao động Mỹ vào 4/9.

Các nhà đầu tư hiện đang xem xét chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (CPI), thước đo lạm phát ưa thích của Fed và bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào 31/8 và 1/9 để có cái nhìn rõ hơn về kỳ vọng lãi suất.

Các nhà giao dịch đặt cược vào việc Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 ở mức gần 89%, tăng từ khoảng 86% của ngày hôm trước, trong khi dự đoán về việc tạm dừng trong tháng 11 đã tăng từ 52% lên 54%, công cụ FedWatch của CME Group hiển thị.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 10 tăng 37 cent lên 85,86 USD/thùng. Kỳ hạn tháng 11 cũng tăng 33 cent ở mức 85,21 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 47 cent lên 81,63 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai chuẩn đều tăng hơn 1 USD do đồng USD suy yếu khi dữ liệu việc làm yếu chỉ ra khả năng Fed sẽ ngừng tăng lãi suất trong tháng 9.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 10,6 triệu thùng trong tuần trước xuống 422,9 triệu thùng. Đây là mức giảm lớn hơn rất nhiều so với dự đoán 3,3 triệu thùng của các nhà phân tích.

Ở các khía cạnh khác của ngành, Arab Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, được dự đoán sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện đến tháng 10, khiến nguồn cung dầu tiếp tục bị thắt chặt.

Có thể bạn quan tâm