Quân đội Đức đưa vào biên chế xe tăng mới Leopard 2A7V

Lực lượng Vũ trang Đức, được gọi là Bundeswehr, đã được biên chế lô xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7V hoàn toàn mới ngày 16/9.

Tiểu đoàn xe tăng 393 đóng tại Bad Frankenhausen phía bắc Thuringia là đơn vị đầu tiên của lực lượng vũ trang Đức nhận được phiên bản mới nhất của xe tăng Leopard 2 cấu hình A7V.

Tiểu đoàn xe tăng 393 nhận được 4 chiếc đầu tiên trong tổng số 44 xe tăng chiến đấu mới. 32 chiếc nữa sẽ được bổ sung vào cuối tháng 9. Và 8 xe khác sẽ được chuyển giao vào năm 2020.

Các xe tăng phiên bản A6 trong biên chế tiểu đoàn được chuyển giao cho các đơn vị khác.

Leopard 2A7V là phiên bản mới nhất của xe tăng Đức Leopard 2, được cho là có có khả năng tác chiến cao nhất trong Quân đội Đức. Đây là phiên bản xe tăng tiên tiến, được trang bị thiết bị đo xa laser và hệ thống kính ngắm ngày đêm quang ảnh nhiệt mới.

Xe tăng Đức Leopard 2 A7V. Ảnh Marco Dorow
Xe tăng Đức Leopard 2 A7V. Ảnh Marco Dorow

Xe tăng mới được trang bị pháo tăng nâng cấp, tạo ưu thế trong các cuộc đấu tăng. Nòng của pháo nòng trơn 120 mm đã được cường hóa và có thể bắn các loại đạn tăng tầm hiện nay và trong tương lai. Với loại đạn xuyên giáp tăng tầm mới, Leopard 2 A7V có thể tấn công mục tiêu với tầm xa tối đa lên tới 5.000m.

Các chuyên gia của Rheinmetall cũng loại bỏ những chức năng lỗi thời trong máy tính điều khiển hỏa lực, Hệ thống quản lý chiến đấu (BMS) và bảng điều khiển hỏa lực trên xe.

Hệ thống BMS là công nghệ chỉ huy kỹ thuật số hoàn toàn mới trên chiến trường. Ứng dụng BMS cho phép quân đội, từ xe tăng chiến đấu đến lính bộ binh trên chiến trường có thể trao đổi thông tin chiến thuật đơn giản thời gian thực. Đây là một lợi thế chiến thuật trong tác chiến.

BMS hiển thị vị trí của xe (người lính) và vị trí của các phương tiện, cá nhân trên bản đồ điện tử cùng với các hướng dẫn, sơ đồ chiến thuật và mệnh lệnh tác chiến.

Nếu phát hiện được mục tiêu, trưởng xe hoặc người lính đánh dấu mục tiêu trên bản đồ và các đơn vị, phương tiện chiến đấu, binh sĩ và sở chỉ huy các cấp đều nhận được thông tin mục tiêu. Sĩ quan chỉ huy sẽ ra quyết định tiêu diệt mục tiêu theo thẩm quyền, khu vực chịu trách nhiệm chiến thuật và vũ khí phù hợp.

Xe tăng Leopard 2 A7V được trang bị điều hòa không khí, cho phép kíp xe có thể chiến đấu trong xe thời gian dài trong điều kiện môi trường khắc nghiệt vùng sa mạc.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...