Quân đội Nga diễn tập bắn đạn thật các loại pháo, tên lửa chiến thuật

Ngày 12/06/2020, cơ quan truyền thông Quân khu phía Tây cho biết, các đơn vị pháo binh của quân khu tiến hành cuộc diễn tập liên kết phối hợp các phương tiện hỏa lực hạng nặng tại thao trường Mulino thuộc vùng Nizegorod.

Cuộc diễn tập nhằm mục đích thực hiện liên kết phối hợp tất cả các phương tiện hỏa lực hạng nặng trong một trận đánh hiệp đồng tác chiến. Tất cả các loại hỏa lực hạng nặng của quân khu như lựu pháo các cỡ nòng, pháo phản lực như Grad, Tornado-G, Uragan, pháo tự hành Msta-S, Msta-B, súng cối hạng nặng 2C12 Sanhi, hệ thống tên lửa chống tăng Shturm-S, hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và phương tiện quân sự trinh sát, chỉ huy hỏa lực, kỹ thuật, hậu cần khác của pháo binh.

Tham gia cuộc diễn tập có 300 quân nhân các khẩu đội vũ khí khác nhau, 70 phương tiện hỏa lực, trang thiết bị quân sự chung và đặc chủng của quân đoàn xe tăng Quân khu phía Tây.

Hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad 122 mm (MLRS) được thiết kế để tiêu diệt binh lực địch trong và ngoài công sự, các phương tiện chiến đấu cơ động bọc thép trong khu vực tập trung quân, các khẩu đội pháo binh và súng cối, sở chỉ huy và nhiều mục tiêu khác của kẻ thù.

Pháo tự hành 152 mm 2S19M2 được đưa vào khai thác sử dụng năm 2014, là phiên bản nâng cấp hiện đại hóa của pháo tự hành 2S19M Msta-S. Pháo được thiết kế để phá hủy các tổ hợp tên lửa chiến thuật, pháo và súng cối, xe tăng và các phương tiện bọc thép của kẻ thù.

Do có độ chính xác cao, pháo còn được dùng để tiêu diệt vũ khí chống tăng, các cụm binh lực, hệ thống vũ khí phòng không, sở chỉ huy, phá hủy các công sự dã chiến và đánh chặn các cuộc tấn công của kẻ thù trên độ sâu.

Pháo có thể được bắn trực tiếp (đường ngắm thẳng) và bắn cầu vồng, chiến đấu trong điều kiện rừng núi.

Diễn tập pháo binh quân khu phía Tây quân đội Nga. Video TV Zvezda

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…