Quân đội Nga hoàn thành thử nghiệm vận hành “Kẻ hủy diệt” giai đoạn 1

Giai đoạn đầu tiên vận hành thử nghiệm xe chiến đấu yểm trợ tăng thiết Terminator (BMPT) đã kết thúc tại thao trường Sư đoàn xe tăng cận vệ, thuộc Quân khu Trung tâm ở Vùng Chelyabinsk.

Theo kênh truyền hình Zvezda, kể từ tháng 12.2020, các kíp xe BMPT được huấn luyện lái xe, sử dụng hỏa lực trên xe và kỹ thuật vận hành, bảo trì bảo dưỡng. Đây là quá trình tìm hiểu và làm chủ các trang bị mới cho quân đội, nghiên cứu nắm chắc các tính năng kỹ chiến thuật. Các kỹ sư khai thác sử dụng của nhà máy sản xuất huấn luyện và giúp lính tăng chuyển loại phương tiện chiến đấu.

Giai đoạn thứ hai trong quá trình nắm bắt và làm chủ BMPT sẽ là khai thác sử dụng các tính năng chiến thuật trong đội hình chiến đấu của các đơn vị tăng, thiết giáp, với kỹ năng sử dụng hỏa lực trong những tình huống chiến thuật khác nhau.

8 chiếc Terminators đầu tiên được biên chế về sư đoàn tăng thuộc vùng Chelyabinsk để thử nghiệm áp dụng thử cuối năm 2020.

BMPT chính thức được đưa vào trang bị tăng thiết giáp từ tháng 4/2018, nhiệm vụ chính là tăng khả năng sống còn của xe tăng trên chiến trường (đặc biệt là trong chiến trường đô thị) sử dụng hỏa lực mạnh và đa dạng vũ khí.

Terminator được trang bị hai pháo tự động 30 mm, súng máy hạng nặng và tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-T. Xe chiến đấu  BMPT có khả năng tấn công các mục tiêu là các phương tiện bọc hép, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, trực thăng, UAV và các hỏa điểm của đối phương.

Tạp chí Stern Đức ca ngợi khả năng của "Kẻ hủy diệt", gọi xe là "phương tiện bọc thép tăng lực", tăng cường khả năng tiến công của các đơn vị thiết giáp lên nhiều lần. Xe BMPT từng được thử nghiệm trên chiến trường Syria.

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...