Quan hệ Mỹ-Trung “lao dốc”: Thị trường châu Á chịu áp lực, phố Wall lại đầy lạc quan

Chứng khoán châu Á phải chịu áp lực vào giao dịch hôm nay (23/7) khi căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Bắc Kinh làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư.
Quan hệ Mỹ-Trung “lao dốc”: Thị trường châu Á chịu áp lực, phố Wall lại đầy lạc quan

Mặc cho sự thúc đẩy đầy lạc quan từ phố Wall nhờ những kế hoạch kích thích kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế Mỹ - Trung lại đẩy các nhà đầu tư châu Á vào tâm thế lo ngại khiến thị trường châu Á không tránh khỏi áp lực. 

Trong giao dịch sáng sớm hôm nay (23/7), Nikkei 225 của Nhật Bản đã mất 0,02% trong khi chỉ số Hang Seng Hồng Kông giảm 0,5%. 

S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,12% và E-mini futures cho S&P 500 tăng 0,13%. 

Diễn biến mới trong chuỗi ngày căng thẳng kéo dài giữa hai nước, Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại bang Houston, nói rằng đó là để “bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và thông tin cá nhân của người Mỹ”.

Trung Quốc đã lên án hành động này của Washington và theo một số nguồn tin biết, Bắc Kinh đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Vũ Hán để “trả đũa”. 

Bất kể căng thẳng kéo dài với Trung Quốc và sự tái bùng phát dịch bệnh trên khắp Hoa Kỳ, chứng khoán phố Wall vẫn có một ngày tích cực nhờ vào thu nhập của DN và hy vọng kích thích kinh tế. Chỉ số Dow Jones tăng 0,62%, S&P 500 tăng 0,57% và Nasdaq thêm 0,24%. 

Ngược lại, STOXX 600 toàn châu Âu đóng cửa với mức giảm 0,9% - mức giảm trong ngày lớn nhất trong một tháng. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Chông chênh thị trường chứng khoán nửa cuối năm

Chông chênh thị trường chứng khoán nửa cuối năm

VCBS cho rằng, những tiêu cực xảy ra từ đầu năm 2020 nhiều khả năng vẫn chưa phải là cú sốc cuối cùng của thị trường chứng khoán trong năm nay. Hệ quả là mức độ biến động năm 2020 sẽ mạnh hơn nhiều so với năm 2019.

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...