Siêu bão Yagi “nhấn chìm” cổ phiếu bảo hiểm

Diễn biến tiêu cực của nhóm ngành bảo hiểm diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp liên tiếp công bố các số liệu về thiệt hại và bồi thường cho khách hàng sau tổn thất từ cơn bão số 3 – bão Yagi...

Siêu bão Yagi “nhấn chìm” cổ phiếu bảo hiểm

Thị trường tiếp tục diễn biến kém tích cực trong phiên sáng 11/9, VN-Index giảm 6,82 điểm (-0,54%), xuống 1.248,41 điểm với 80 mã tăng, trong khi có tới 298 mã giảm. HNX-Index giảm 1,03 điểm (-0,45%), xuống 230,66 điểm với 31 mã tăng và 85 mã giảm. UPCoM-Index giảm 0,33 điểm (-0,36%), xuống 92,03 điểm với 79 mã tăng và 127 mã giảm.

Tâm điểm của thị trường rơi vào cổ phiếu nhóm bảo hiểm khi gần như toàn ngành kết phiên trong sắc đỏ. Đơn cử như cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục giảm thêm 0,69%, xuống 43.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên 10/9 và 9/9, cổ phiếu này cũng lần lượt giảm 1,59% và 1,79%. So với trước khi bão Yagi đổ bộ (chốt phiên 6/9), BVH đã mất hơn 4%.

Một cổ phiếu bảo hiểm khác là VNR của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam đã giảm 0,4% trong phiên sáng, xuống 24.700 đồng. So với trước bão, VNR đã giảm khoảng 5%.

Tương tự, cổ phiếu PVI của PVI Holdings cũng tiếp tục điều chỉnh nhẹ 0,88% trong phiên sáng nay xuống mức 44.800 đồng/cổ phiếu. Hai phiên trước đó, cổ phiếu này đã giảm lần lượt 2,38% và 1,49%, so với trước bão giảm 6,7%.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra với cổ phiếu ABI ( giảm 2,35% xuống còn 24.900 đồng/cổ phiếu); BIC (giảm 3,73% xuống còn 32.300 đồng/cổ phiếu); BMI (giảm 1,71% xuống còn 23.000 đồng/cổ phiếu); MIG (giảm 0,59% xuống còn 16.750 đồng/cổ phiếu); PRE (giảm 0,55% xuống còn 18.200 đồng/cổ phiếu).

Ngược dòng với diễn biến chung của ngành, cổ phiếu PGI bất ngờ tăng 3,46% trong phiên sáng, lên mức 22.950 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mã cổ phiếu này từng giảm 3,14% chỉ một ngày trước đó. Trong khi đó, các mã PTI, AIC, BHI và BLI lại đứng tham chiếu. Đây cũng là những cổ phiếu có thanh khoản thấp và cơ cấu sở hữu tương đối cô đặc.

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-11 lúc 12.55.38.png
Diễn biến cổ phiếu nhóm bảo hiểm trong phiên sáng 11/9

Diễn biến tiêu cực của nhóm ngành bảo hiểm diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp liên tiếp công bố các số liệu về thiệt hại và bồi thường cho khách hàng sau tổn thất từ cơn bão số 3 – bão Yagi.

Hiện tại, hoàn lưu Bão số 3 đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, do vậy, những con số về thiệt hại về người và tài sản của khách hàng bảo hiểm có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin, dữ liệu về thiệt hại của khách hàng.

Tính đến chiều muộn 10/9, hiện đã có 6 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có ghi nhận về các vụ tổn thất về người là khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do bão số 3 và lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc gây ra. Cập nhật con số tổng hợp tại 6 doanh nghiệp trên có 15 vụ, 15 người thương vong và số tiền ước chi trả và hỗ trợ ban đầu khoảng 9,72 tỷ đồng.

Cũng tính tới chiều ngày 10/9/2024, theo báo cáo sơ bộ từ một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe, tài sản kỹ thuật và xe cơ giới cao trên thị trường, các doanh nghiệp đã tiếp nhận được 1.754 vụ tổn thất của khách hàng thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra. Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đang tiếp tục rà soát và ước tính thiệt hại.

Theo thống kê từ một số doanh nghiệp bảo hiểm, quy mô thiệt hại đã vượt con số 1.000 tỷ đồng.

Con số tổn thất lớn trên có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo dữ liệu từ WiChart, lợi nhuận sau thuế của 13 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết trên sàn chứng khoán trong nửa đầu năm 2024 đạt 1.827 tỷ đồng. Phần lớn lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này đến từ hai mảng kinh doanh là bảo hiểm và tài chính.

Với chi phí bồi thường lên tới nghìn tỷ đồng và đang ngày càng tăng lên, chắc chắn lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này sẽ chịu tác động lớn. Đồng thời, triển vọng về lãi thuần trong mảng tài chính của nhóm doanh nghiệp này cũng không quá khả quan trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng không còn cao như năm 2023.

Tiền gửi ngân hàng và trái phiếu là hai khoản đầu tư ưa thích của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết. Trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo đúng thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.

Trong công điện, Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do bão, mưa lũ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính kịp thời phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cấp thẩm quyền xuất cấp gạo cho các hộ có nguy cơ thiếu đói theo đúng quy định và thẩm quyền.

Xem thêm

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Hoàn lưu bão số 3 đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Con số thương vong của khách hàng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ còn tăng. Đây là tổn thất không thể bù đắp của khách hàng, đồng thời cũng là điều mà các doanh nghiệp bảo hiểm không muốn...

Siêu bão Yagi "thổi tốc" cổ phiếu nào?

Siêu bão Yagi "thổi tốc" cổ phiếu nào?

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tôn mạ, ống thép và vật liệu xây dựng được dự đoán sẽ có thể hưởng lợi từ nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao…

Ngân hàng Nhà nước: Miễn giảm lãi suất, đẩy mạnh vay mới khôi phục sản xuất sau cơn bão số 3

Ngân hàng Nhà nước: Miễn giảm lãi suất, đẩy mạnh vay mới khôi phục sản xuất sau cơn bão số 3

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành...

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sau ba phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng kháng cự mạnh, trong khi các công ty chứng khoán vẫn kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì nếu vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững…

Phố Wall giảm điểm vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip, giá dầu mất 1%

Phố Wall giảm điểm vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip, giá dầu mất 1%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, giữa lúc nhà đầu tư thận trọng hơn trước xu hướng các tập đoàn công nghệ tăng cường vay nợ để đầu tư vào AI và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục theo đuổi quan điểm cứng rắn hơn…

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu giảm hơn 3%

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu giảm hơn 3%

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao khi S&P 500 và Nasdaq giảm điểm do áp lực từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, còn Dow Jones đi lên nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu y tế và công nghiệp, trong bối cảnh nhà đầu tư dõi theo diễn biến mới trong đàm phán Mỹ - Iran…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Việt Nam tăng tốc cải cách, vì sao MSCI vẫn chưa trao "điểm cộng"?

Việt Nam tăng tốc cải cách, vì sao MSCI vẫn chưa trao "điểm cộng"?

Những vấn đề MSCI tiếp tục nhắc tới năm nay tập trung chủ yếu vào mức độ mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài và chất lượng hạ tầng thị trường. Đây cũng là hai bài toán then chốt mà Việt Nam cần giải quyết nếu muốn tiến gần hơn tới mục tiêu được nâng hạng…