"Soi" dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh của Uber, Grab

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu Uber, Grab cung cấp thông tin để phục vụ cho quá trình xem xét các dấu hiệu về hành vi hạn chế cạnh tranh.
"Soi" dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh của Uber, Grab

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phùng Văn Thành, Phó Trưởng phòng Điều tra các vụ việc hạn chế cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa cho biết thông tin trên.

Ông Thành chia sẻ, theo quy định, đây là giai đoạn tiền tố tụng trước khi tiến hành ra quyết định điều tra hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh hay không đối với các doanh nghiệp. Trên cơ sở có các phản ánh đối với hoạt động của Uber, Grab, vào tuần trước, Cục Quản lý cạnh tranh đã yêu cầu hai công ty này cung cấp các thông tin cần thiết để làm rõ có hay không việc vi phạm Luật, cụ thể là vi phạm ở hành vi hạn chế cạnh tranh. Trước mắt, Cục làm việc với các đại diện Uber, Grab tại Việt Nam.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh cũng cho hay, theo chức năng, các phản ánh về chương trình khuyến mãi của Uber, Grab vừa qua đang do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì thụ lý.

“Xem xét ở góc độ Luật Cạnh tranh thì các chương trình khuyến mại của các hãng này không vi phạm Điều 39, Luật Cạnh tranh về nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Cục Quản lý cạnh tranh đang xem xét dấu hiệu vi phạm ở hành vi khác”, ông Tuấn cho biết.

Trước đó, đầu tháng 6, Hiệp hội taxi Hà Nội đã có văn bản gửi Cục Xúc tiến thương mại và Cục Quản lý cạnh tranh kiến nghị và cho rằng, Uber, Grab khuyến mại tràn lan đã gây bất bình đẳng, vi phạm Luật Cạnh tranh. Grab và Uber công bố giá cước thấp hơn khoảng 10-15% so với các hãng taxi trong nước. Ngoài ra, các chương trình khuyến mại của hai hãng này cũng đưa ra mức giá cước thấp hơn 60-70% giá taxi truyền thống và thậm chí, có những chuyến đi gần như miễn cước cho khách hàng.

Trong khi đó, theo quy định về hoạt động xúc tiến thương mại của Chính phủ, quy định tổng thời gian giảm giá, khuyến mại trong một năm khi không vượt qua 90 ngày, một chương trình giảm giá, khuyến mại, không quá 45 ngày, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không vượt quá 50% tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Trên cơ sở kiến nghị này, Cục Xúc tiến thương mại cũng đang xem xét, làm rõ việc các chương trình khuyến mại, giảm giá của Uber, Grab có được đăng ký hay thông báo tới cơ quan chức năng- là các Sở Công thương hay không.

Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương về vấn đề này sáng 14/7, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bày tỏ: “Tôi đánh giá đối với người tiêu dùng, Uber, Grab đã mang lại lợi ích tốt, cả về giá cả và chất lượng được đánh giá tương đối tích cực. Tuy nhiên, cũng có ý kiến người tiêu dùng vừa qua phàn nàn về chất lượng dịch vụ trong khâu thanh toán, hay đặt nghi vấn cạnh tranh có lành mạnh hay không đối với taxi truyền thống”.

Thứ trưởng Hải nhìn nhận: “Đối với Uber, Grab, Bộ Công Thương quan tâm đặc biệt ở nội dung là dịch vụ phải đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng nhưng cũng đồng thời phải đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Bấ cứ một doanh nghiệp nào đã hoạt động tại thị trường Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Hiện, Bộ đang phối với với Bộ Giao thông vận tải để giám sát Uber, Grab ở 2 nội dung trên".

“Tôi cũng xin lưu ý thêm, việc doanh nghiệp khuyến mại liên tục không có nghĩa là vi phạm Luật. Doanh nghiệp có thể liên tục khuyến mại nhưng phải theo quy định pháp luật”, thứ trưởng Hải nói.

Theo Phạm Huyền/Vietnamnet 

>> Bộ Tài chính tiếp tục khẳng định thuế Uber, Grab và taxi truyền thống như nhau

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng rơi khỏi đỉnh, nhà đầu tư hết "ngon luôn"

Giá vàng rơi khỏi đỉnh, nhà đầu tư hết "ngon luôn"

Rời đỉnh chỉ sau một ngày, vàng miếng SJC đã “bốc hơi” 1 triệu đồng mỗi lượng. Dù giá trong nước tạm lặng sóng phiên sáng, chênh lệch mua – bán vàng nhẫn vẫn bị kéo giãn, duy trì quanh 3 triệu đồng mỗi lượng, làm gia tăng rủi ro ngắn hạn cho người mua...

Vàng hướng tới năm bứt phá nhất trong hơn 4 thập kỷ

Vàng hướng tới năm bứt phá nhất trong hơn 4 thập kỷ

Vàng đang trải qua năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 1979 khi bất ổn địa chính trị, lạm phát và xu hướng các ngân hàng trung ương tích cực gom mua đã đẩy giá kim loại quý này lên các mốc kỷ lục, củng cố vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động…