Suy thoái kinh tế thúc đẩy doanh thu xổ số tại Trung Quốc lên mức kỷ lục

Doanh số bán xổ số của Trung Quốc đã tăng vọt trong bối cảnh kinh tế yếu kém, triển vọng việc làm ảm đạm…

Một dãy bán xổ số tại Trung Quốc
Một dãy bán xổ số tại Trung Quốc

Trong bối cảnh công chúng lo ngại về nền kinh tế sau nhiều tháng hoạt động ảm đạm và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao hơn dự kiến, doanh thu bán xổ số của Trung Quốc trong tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, doanh thu trong riêng tháng 8 tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước lên 52,96 tỷ nhân dân tệ (7,25 tỷ USD), hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, trích dẫn dữ liệu từ Bộ tài chính. Doanh thu xổ số thể thao đạt 34,31 tỷ nhân dân tệ trong tháng 8, ghi nhận mức tăng 57,4% hàng năm. Doanh thu còn lại đến từ xổ số phúc lợi, đóng góp 18,64 tỷ nhân dân tệ, tăng 47,1%.

Từ tháng 1 đến tháng 8/2023, tổng cộng đã có 375,76 tỷ nhân dân tệ vé số tại Trung Quốc đã được bán ra, cao hơn 51,6% so với một năm trước đó.

Doanh số bán xổ số tăng cao trùng với thời điểm những tháng có dữ liệu kinh tế yếu kém, kèm theo đó tỷ lệ thất nghiệp của thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 24 đã thu hút sự chú ý từ các nhà hoạch định chính sách và công chúng.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 21,3% trong tháng 6. Cục thống kê Trung Quốc đã đột ngột ngừng công bố số liệu về tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vào tháng 8, nói rằng nó đã bị đình chỉ khi các quan chức tìm cách tối ưu hóa phương pháp thu thập dữ liệu của mình, gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

Nhiều sinh viên đại học đối mặt với thất nghiệp buộc phải rời khỏi các thành phố và đô thị lớn, nơi vốn được xem như bước đệm giúp họ gặt hái thành công và nâng cấp cuộc sống lên tầng lớp trung lưu.

Đầu năm nay, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video quay cảnh những sinh viên tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp đến thăm các ngôi đền, chùa để cầu xin phước lành từ các vị thần.

Một số nhà bình luận trên mạng xã hội cho rằng doanh số bán xổ số tăng mạnh trong những tháng gần đây có liên quan đến nỗi lo kinh tế ngày càng sâu sắc của giới trẻ.

“Có lẽ những người trẻ tuổi có nhiều khả năng trúng xổ số 5 triệu nhân dân tệ hơn là kiếm được công việc trả lương 5 triệu nhân dân tệ”, một tài khoản trên Weibo nhận xét.

“Nền kinh tế càng tồi tệ thì càng có nhiều xổ số được bán ra”, một người bình luận khác trên Weibo viết.

Doanh số bán xổ số tăng đột biến là dấu hiệu đáng quan ngại cho thấy nỗi lo kinh tế ngày càng gia tăng của công chúng. Một số ý kiến cho rằng đây là tín hiệu nhiều người đang cảm thấy tuyệt vọng và chuyển sang các trò chơi may rủi như một cách để thoát khỏi các vấn đề tài chính của họ.

Có thể bạn quan tâm