Tác phẩm nghệ thuật “xén giấy” được bán với giá hơn 500 tỷ đồng

Con số này cao gấp 18 lần so với số tiền thu được lần đầu tiên vào năm 2018.
Tác phẩm nghệ thuật “xén giấy” được bán với giá hơn 500 tỷ đồng

Tác phẩm nghệ thuật “xén giấy” của Banksy, “Love is in the Bin”, vừa được bán đấu giá tại Sotheby’s với giá 25,4 triệu USD. Đó là mức tăng gần 18 lần so với 1,4 triệu USD mà nó được bán ban đầu. 

Số tiền trúng đấu giá cao gấp ba lần so với ước tính ban đầu của Sotheby’s và được bán cho một nhà sưu tập giấu tên người châu Á.

Trước đây được biết đến với cái tên “Girl With Balloon”, một nhà sưu tập giấu mặt ở châu Âu đã ca ngợi tác phẩm bị cắt nhỏ là “tác phẩm đầu tiên trong sử được tạo ra ngay tại buổi đấu giá trực tiếp”. 

Theo đúng phong cách của Banksy, nghệ sĩ đã phát hành một video giới thiệu cách ông thực hiện “trò chơi khăm”, lưu ý rằng đáng nhẽ bức tranh phải được xén vụn hoàn toàn nhưng bị trục trặc ở giây cuối cùng. Banksy đã chia sẻ trên Instagram ngay sau sự kiện rằng: “Sự thôi thúc để phá hủy cũng là một sự thôi thúc sáng tạo.”

Có thể bạn quan tâm