Tâm lý lạc quan về lãi suất được củng cố, S&P 500 tiến gần mốc lịch sử

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm vào 18/12 khi những người tham gia thị trường kỳ vọng ngày càng cao về việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm tới và hướng tới một tuần dữ liệu kinh tế quan trọng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 18/12, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giữ ổn định ở mức 37.306,02 điểm, S&P 500 tăng 21,37 điểm (+0,45%) lên 4.740,56 điểm và Nasdaq Composite thêm 90,89 điểm (+0,61%) thành 14.904,81 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, dịch vụ truyền thông ghi nhận đà tăng mạnh nhất, ngược lại, bất động sản và tiện ích kết thúc phiên trong sắc đỏ.

Các cuộc tấn công ngày càng gia tăng ở Biển Đỏ đã khiến giá dầu thô tăng cao do lo ngại về nguồn cung, từ đó thúc đẩy dự trữ năng lượng, vốn phần lớn đã bị lu mờ sau đợt tăng giá gần đây. Cổ phiếu năng lượng S&P 500 tăng 0,8%. Valero Energy Corporation, Diamondback Energy Inc, Marathon Petroleum Corp là ba trong những mã tăng mạnh nhất.

United States Steel tăng vọt 26,1% lên mức cao nhất trong hơn 12 năm sau khi Nippon Steel của Nhật Bản tuyên bố sẽ mua lại nhà sản xuất thép trong một thương vụ trị giá 14,9 tỷ USD bao gồm cả nợ.

Cổ phiếu Adobe Systems leo 2,5% sau khi nhà sản xuất Photoshop và Illustrator chấm dứt thoả thuận trị giá 20 tỷ USD với Figma, với lý do khó khăn trong việc nhận được chấp thuận từ các cơ quan quản lý chống độc quyền ở Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.

Cổ phiếu Apple giảm 0,9% do lệnh cấm của Trung Quốc đối với iPhone và các thiết bị nước ngoài khác đã tiếp tục mở rộng.

VF Corp mất 7,8% sau thông báo điều tra hoạt động trái phép trên hệ thống máy tính của công ty, khiến một số hoạt động kinh doanh của VF bị gián đoạn, bao gồm cả khả năng thực hiện đơn đặt hàng trên trang thương mại điện tử của mình.

Cổ phiếu của Southwest Airlines cắt lỗ để kết thúc ngay dưới mức ổn định khi hãng đồng ý nộp phạt 140 triệu USD để giải quyết vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng trong kỳ nghỉ lễ tháng 12/2022, dẫn đến 16.900 chuyến bay bị hủy và 2 triệu hành khách bị mắc kẹt.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 11,75 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11,88 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Phố Wall tiếp tục có 7 tuần tăng liên tiếp, chuỗi tăng điểm hàng tuần dài nhất của S&P 500 kể từ năm 2017. S&P 500 hiện chỉ thấp hơn khoảng 1,2% so với mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại, trong bối cảnh sự lạc quan ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024.

Tuy nhiên, các quan chức Fed đã cố gắng để kiềm chế bớt sự lạc quan của thị trường vào 18/12, với Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo rằng ngân hàng trung ương chưa chính thức cam kết sớm cắt giảm lãi suất, trong khi Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết thị trường tài chính đã “đi nhanh” hơn một bước so với ngân hàng trung ương về thời gian và mức độ cắt giảm lãi suất.

Mặc dù vậy, thị trường tài chính đã đặt cược 63,4% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ lãi suất mục tiêu xuống 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3, theo công cụ FedWatch của CME.

Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư quốc gia tại U.S. Bank Wealth Management cho biết: “Thị trường đang đi theo hướng Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới. Dữ liệu kinh tế, cho dù là về lạm phát, chi tiêu tiêu dùng hay thị trường lao động, đều không ... xấu đi quá nhanh, vì vậy kịch bản Goldilocks tiếp tục diễn ra. Nhưng sự khác biệt ở đây là việc giới đầu tư đặt cược 5 đến 6 lần cắt giảm lãi suất vào năm tới trong khi biểu đồ dot plot của Fed chỉ mới cho thấy 3 lần. Thị trường vẫn đang “vội vã” hơn Fed và công bố của các quan chức dường như ngụ ý rằng việc cắt giảm bao nhiêu lần không quan trọng bằng việc sẽ có những đợt cắt giảm”.

Cuối tuần này, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố báo cáo thứ ba và cũng là cuối cùng về GDP quý 3, tiếp theo là báo cáo Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) trên phạm vi rộng, sẽ bao gồm tăng trưởng thu nhập, chi tiêu tiêu dùng và quan trọng nhất là lạm phát.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng gần 2% trong ngày 18/12 do các nhà đầu tư lo lắng về sự gián đoạn đối với chi phí cung ứng và thương mại hàng hải sau khi nhóm phiến quân Houthi ở Yemen liên kết với Iran tấn công các tàu ở Biển Đỏ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,40 USD, tương đương 1,8%, lên 77,95 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 1,04 USD, tương đương 1,5%, lên 72,47 USD. Cả hai điểm chuẩn đã tăng gần 3 USD trước đó trong phiên.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại StoneX chia sẻ: “Hiện tại, việc chi phí cung cấp tăng lên cần được xem xét khi ngày càng nhiều tàu chở dầu đang tạm dừng tất cả các chuyến đi qua eo biển Biển Đỏ”.

Một tàu thuộc sở hữu của Na Uy đã bị tấn công ở Biển Đỏ và công ty dầu mỏ lớn BP cho biết họ đã tạm dừng tất cả các hoạt động vận chuyển qua biển. Các công ty vận tải khác cũng tuyên bố rằng họ sẽ tránh tuyến đường này.

Giá dầu vào tuần trước đã ghi nhận mức tăng nhỏ sau 7 tuần sụt giảm, sau khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm dấy lên hy vọng rằng chu kỳ tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ đã kết thúc và việc cắt giảm lãi suất sẽ sớm diễn ra.

Hỗ trợ thêm cho giá là thông báo từ Nga hôm 17/12 về việc cắt giảm sâu hơn xuất khẩu dầu trong tháng 12 với khả năng là 50.000 thùng/ngày, một động thái sớm hơn cam kết trước đây, khi các nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới cố gắng hỗ trợ giá dầu toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm