Tập đoàn Điện tử công nghiệp Việt Nam đứng đầu danh sách nợ thuế ở Hà Nội

Theo danh sách vừa được Cục Thuế thành phố Hà Nội công bố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện tử công nghiệp Việt Nam đứng đầu danh sách 262 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất.
Tập đoàn Điện tử công nghiệp Việt Nam đứng đầu danh sách nợ thuế ở Hà Nội

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai đợt 4 năm 2017 danh sách 262 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ hơn 2.203 tỷ đồng.

"Đứng đầu danh sách nợ thuế đợt này là Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện tử công nghiệp Việt Nam với tổng nợ hơn 75,5 tỷ đồng tính đến ngày 31/1/2017. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tạp phẩm đứng thứ hai với số tiền nợ thuế hơn 75 tỷ đồng.

Tiếp theo là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera nợ 57,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây lắp và Vật liệu Công Nghiệp 57,08 tỷ đồng; CTCP Công trình Giao thông 118 - Momota 51,1 tỷ đồng...

Ngoài ra, cả nước còn 53 doanh nghiệp có số nợ thuế từ 10 đến 40 tỷ đồng. Các công ty xây dựng chiếm phần lớn trong danh sách nợ thuế, tiền thuê đất.

Công ty Cổ phần Tập đoàn điện tử công nghiệp Việt Nam (địa chỉ số 444, đường Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm, linh kiện điện tử, điện dân dụng, các loại máy móc và thiết bị văn phòng; xây dựng các công trình giao thông, công trình kỹ thuật dân dụng; kinh doanh máy vi tính, các thiết bị điện tử viễn thông, đồ dùng gia đình...

Có thể bạn quan tâm

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA

Chủ tịch VACOD-HBA gửi thư chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng đến toàn thể Doanh nhân - Doanh nghiệp hội viên...

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

"Khoán 10" của thế kỷ 21 và hơn thế nữa

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" có thể được ví như "Kkhoán 10" của thế kỷ 21, khi nó đặt nền móng cho một kỷ nguyên phát triển mới, chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam...