Tổng cục Thuế sắp sửa công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2017

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị cho sự kiện công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2017, dự kiến sẽ được tổ chức vào
Tổng cục Thuế sắp sửa công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2017

Lễ công bố sẽ có sự hiện diện của đại diện 100 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong 2 năm từ 2016 - 2017.

Ngoài các đơn vị vụ, cục thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, tham dự hội nghị còn có đại diện các cục thuế có doanh nghiệp lọt vào danh sách 1.000 doanh nghiệp có tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2017, như: Hà Nội, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa.

Được biết đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế trực tiếp lựa chọn và tổ chức công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất. Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2017, có nhiều gương mặt mới so với năm trước.

Trong bảng xếp hạng doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2016, một số tên tuổi lớn 'lọt' Top đầu của Bảng xếp hạng như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Honda Vietnam, Công ty Toyota Việt Nam, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty TNHH Nhà máy bia Heniken Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP.

Ngoài ra, top 10 còn có sự hiện diện của 2 ngân hàng nhà nước đó là: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Theo đại diện Tổng cục Thuế, những doanh nghiệp được lựa chọn vào danh sách lần này đã được Tổng cục Thuế rà soát kỹ, căn cứ vào số thực nộp mà doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo Vietnamfinance

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...