Tổng thống Trump: EU, Trung Quốc và Nga đều kẻ thù kinh tế của Mỹ

Tổng thống Trump đã liệt cả EU, Trung Quốc và Nga vào diện "kẻ thù kinh tế của Mỹ" khi trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình "Face the Nation" của đài CBS ngày 15/7.
Tổng thống Trump: EU, Trung Quốc và Nga đều kẻ thù kinh tế của Mỹ

Trả lời phỏng vấn trên chương trình “Face the Nation” của hãng tin CBS hôm 15/7, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đích danh Liên minh Châu Âu cùng với Nga và Trung Quốc là đối thủ kinh tế của Mỹ. “Tôi nghĩ Liên minh Châu Âu là một “kẻ thù vì những gì họ đã làm với chúng tôi trong vấn đề thương mại”.

Ông Donald Trump cho biết thêm: “Nga là “kẻ thù” ở nhiều mặt. Trung Quốc là một “kẻ thù” về kinh tế. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ đều xấu. Chỉ đơn giản là họ muốn cạnh tranh với Mỹ. Họ muốn làm tốt và chúng tôi cũng muốn làm tốt”.

Khi được hỏi tại sao lại đưa EU vào danh sách “kẻ thù” của Mỹ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump trả lời rằng: “Hãy nhìn xem, EU rất khó khăn… Trong vấn đề thương mại, họ thật sự đang lợi dụng chúng tôi và rất nhiều nước là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng họ lại không chịu chi trả các hóa đơn của mình”.

Trong những tháng gần đây, ông Donald Trump đã liên tục “cao giọng” chỉ trích Liên minh Châu Âu về các điều khoản thương mại, cho rằng chính sách của khối này đang gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu của Mỹ. Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/7 tại Brussels, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích các nước thành viên khác trong khối vì không đáp ứng được cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng.

Ngay sau phát ngôn của ông Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk đã đăng tải tuyên bố trên trang mạng Twitter, nêu rõ: “Mỹ và Liên minh Châu Âu là những người bạn tốt. Bất cứ ai nói rằng chúng tôi là kẻ thù đều nhằm mục địch lan truyền tin thông tin sai sự thật”.

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đã khiến một số nước thành viên của NATO lo ngại vì sợ rằng Nga có thể nhân cơ hội này tìm kiếm một thỏa thuận với Mỹ gây ảnh hưởng đến liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…