Trong 2 tháng, Taliban đã chiếm 108 quận huyện ở Afghanistan

Ngày 27/6, năm quận liên tiếp rơi vào tay Taliban trong 24 giờ qua, bao gồm Shor Tapa ở Balkh, Chak và Sayed Abad ở Maidan Wardak, Rustaq ở Takhar và Arghistan ở Kandahar, và Taliban tiếp tục tấn công mở rộng quyền kiểm soát.

Các nhà lập pháp tỉnh Takhar tại Quốc hội cho biết, Rustaq là huyện thứ 13 thuộc tỉnh đông bắc Afghanistan rơi vào tay Taliban trong những tuần gần đây.

“Thị trấn biên giới Shirkhan hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Taliban. Thông tin địa phương cho biết, thị trấn biên giới Aqina đã sụp đổ và thị trấn Ai Khanum, có chung biên giới với Tajikistan ở quận Dasht-e-Qala, đang bị đe dọa” - Hamiduddin Yuldash, một nghị sĩ từ tỉnh Takhar cho biết.

Bản đồ tình hình chiến sự Afghanistan, màu đen do Taliban kiểm soát, màu trắng do chính quyền Kabul kiểm soát, màu đỏ là vùng đang diễn ra chiến sự.
Bản đồ tình hình chiến sự Afghanistan, màu đen do Taliban kiểm soát, màu trắng do chính quyền Kabul kiểm soát, màu đỏ là vùng đang diễn ra chiến sự. 

Sự sụp đổ của các quận huyện chiến lược phía bắc, nam và tây Afghanistan làm dấy lên sự lo ngại về khả năng Taliban tiến công đánh chiếm vùng lãnh thổ, đang là nguồn thu nhập của đất nước, trong đó có thị trấn Shirkhan thuộc tỉnh Kunduz trên vùng biên giới với Tajikistan.

Hội đồng dân biểu tỉnh Kunduz bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về nguy cơ thị trấn kinh tế chiến lược Shirkhan sẽ bị Taliban tấn chiếm và cảnh báo về nguy cơ đối với các thị trấn biên giới khác - thị trấn biên giới Aqina ở tỉnh Faryab và Ai Khanum ở tỉnh Takhar.

“Các vấn đề mất an ninh đang tiếp tục gia tăng. Cơ quan hải quan và bộ tài chính cố gắng điều chuyển nhân viên từ nơi này sang nơi khác” - Hujjat Fazli, Giám đốc điều hành của Harakat, một tổ chức tạo điều kiện cho những cơ hội đầu tư trong khu vực kinh tế tư nhân cho biết.

Khaluddin Hakimi, thành viên của hội đồng tỉnh Kunduz nói: “Chúng tôi yêu cầu chính phủ thực sự quan tâm đến thị trấn biên giới Shirkhan, tái chiếm lại thị trấn này".

Trong cuộc phỏng vấn với TOLO News, thống chế Abdul Rashid Dostum, cựu phó tổng thống, tuyên bố sau khi tham khảo ý kiến ​​của tổng thống sẽ trở lại tỉnh Jawzjan trong thời gian tới và sẽ đánh bại Taliban.

“Tôi sẽ bắt đầu công việc của mình. Tôi sẽ trấn áp nhóm nổi dậy. Tôi đang kêu gọi lực lượng an ninh đến cùng với tôi và thực hiện sứ mệnh của mình”  - ông Dostum nói với TOLOnews.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Chính sách nội bộ, Naqibullah Fayiq nhận xét: Taliban tập trung tấn công vào các khu vực tạo ra nguồn thu cho quốc giá, trong đó có các thị trấn biên giới, 11 quận huyện đã bị Taliban chiếm trong ba ngày qua nhưng chính phủ cam kết sẽ tái chiếm lại những khu vực này.

Thông kế của TOLOnews cho thấy, lực lượng Taliban đánh chiếm 108 quận huyện trong hai tháng qua, lực lượng an ninh Afghanistan chỉ chiếm lại 10 quận trong thời gian này.

Không quân Afghanistan không kích Taliban

Các nguồn tin từ phái đoàn Afghanistan tại Washington nói với TOLOnews cho biết: Mỹ sẽ cung cấp 37 trực thăng Black Hawk và hai máy bay tấn công cánh cứng A-29 Super Tucano cho Afghanistan. Hiện nay, quân đội Afghanistan có hơn 160 trực thăng và máy bay cường kích hạng nhẹ. Ngoài ra, khoảng 200 chuyên gia quân sự thuộc các công ty quân sự tư nhân Mỹ, làm việc với lực lượng không quân Afghanistan, sẽ ở lại Afghanistan cho đến hết tháng 9.

Có thể bạn quan tâm

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…