Trong 5 năm tới, Việt Nam dự kiến có 8.000 căn nhà ở xã hội

Trong giai đoạn 2020-2025, Tổng công ty HUD cho biết, sẽ triển khai dự án phát triển nhà ở xã hội tại nhiều vùng miền, địa phương trong cả nước, với khoảng 750.000 m2, tương đương với hơn 8.000 căn hộ.
Trong 5 năm tới, Việt Nam dự kiến có 8.000 căn nhà ở xã hội

Hiện, HUD đã hoàn thành nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước với tổng diện tích sàn khoảng 250.000 m2, góp phần cải thiện chỗ ở cho hơn 3.000 hộ gia đình thuộc đối tượng công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp tại đô thị,.. 

Trước đó, tại Khánh Hoà, địa phương này cũng đón nhận 700 căn nhà ở xã hội do đơn vị thành viên của Tổng công ty HUD là Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư.

Trong thời gian tới, Khánh Hoà dự kiến có thêm 260 căn hộ cho các đối tượng chính sách xã hội về nhà ở tại thành phố Nha Trang thuộc dự án Nhà ở xã hội 02 cũng tại khu đô thị mới Phước Long với chiều cao 12 tầng, tổng diện tích sàn gần 24.000 m2.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có thêm nhiều căn nhà ở xã hội giúp cán mốc khoảng 1 triệu m2 sàn, góp phần giải quyết chỗ ở cho hơn 11.000 hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách về nhà ở.

Có thể bạn quan tâm