Trung Quốc muốn giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua đối thoại

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn ngày 23/11 bày tỏ hy vọng Bắc Kinh và Washington có thể tìm được cách giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán thư
Trung Quốc muốn giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua đối thoại

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, ông Vương Thụ Văn cho biết hy vọng hai bên có thể cùng nhìn về một hướng và tìm cách giải quyết những vấn đề. Theo ông Vương Thụ Văn, giới chức hai bên đang tiếp xúc chặt chẽ với nhau theo chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Hiện Washington muốn Bắc Kinh cải thiện việc tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công ty Mỹ, cắt giảm trợ giá công nghiệp và thu hẹp chênh lệch thương mại vốn lên tới 375 tỷ USD. Trong khi đó, ngoài việc phản đối các cáo buộc lâu nay của Mỹ cho rằng các hoạt động thương mại không công bằng, Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt khiêu khích.

Bộ trưởng Thương mại Vương Thu Văn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về bản báo cáo ngày 20/11 của Mỹ vừa đưa ra cho rằng Trung Quốc không thay đổi những hoạt động thương mại "không công bằng", dường như còn có thêm những hành động bất hợp lý trong những tháng gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích báo cáo mới này, nhấn mạnh Mỹ đã đưa ra những cáo buộc mới "hoàn toàn vô căn cứ và không màng tới thực tế".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng ông có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc khi gặp Chủ tịch nước này Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra ở Buenos Aires (Argentina) trong hai ngày 30/11 và 1/12.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh và Washington trả đũa lẫn nhau bằng cách liên tiếp áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của bên kia. Đến nay, Mỹ đã áp thuế đối với khoảng 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc và Tổng thống Trump đã dọa tiếp tục sẽ áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 267 tỷ USD của Trung Quốc, nếu hai bên không thể đạt một thỏa thuận về thương mại. Mỹ cũng tuyên bố sẽ không tái khởi động đàm phán thương mại cho tới khi nhìn thấy những đáp ứng cụ thể của Trung Quốc đối với các yêu cầu của Washington.

 Theo Phương Hoa/TTXVN

>> Làn sóng đầu tư đổ vào Đông Nam Á do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…