Trung Quốc tìm kiếm giải pháp tiêu diệt UAV Mỹ

Một nhà phân tích quân sự Trung Quốc đề xuất phản ứng hiệu quả nhất của Trung Quốc đối với cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ là đánh thẳng vào căn cứ của các phương tiện không người lái, và tiêu diệt toàn bộ lực lượng UAV.

Nhà phân tích quân sự Trung Quốc đưa ra đề xuất này sau khi truyền thông đại lục cho biết, quân đội Mỹ tiến hành cuộc diễn tập trận bằng UAV tấn công gần đây là nhằm vào Trung Quốc.

Là một trong những vũ khí công nghệ cao của chiến tranh hiện đại, UAV rất khó phát hiện do kích thước nhỏ và hoạt động ở độ cao thấp.

Vì vậy, biện pháp đối phó hiệu quả nhất có thể là bắn hạ ít nhất một UAV của kẻ thù, sử dụng dữ liệu từ xác máy bay để xác định đường bay và tọa độ căn cứ. Từ đó sử dụng vũ khí tấn công như tên lửa đạn đạo phá hủy hoàn toàn căn cứ này, nhà quan sát tuyên bố. Tất nhiên, điều này có thể dẫn sẽ dẫn đến xung đột cục bộ và nhanh chóng chuyển hóa thành chiến tranh, ông nhận xét.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu từ Viện khoa học công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh nói: “Quân đội Trung Quốc có thể xác định vị trí căn cứ của UAV đã bắn hạ và thu thập cơ sở dữ liệu… biện pháp đối phó hiệu quả nhất là phá hủy căn cứ và tiêu diệt toàn bộ lực lượng UAV tại đó.

Nhận xét này được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm trả đũa bản tin của tạp chí Không quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ tiến hành cuộc diên mô phỏng một cuộc tấn công vào hải đảo ở California trong tháng 9/2020, sử dụng các UAV MQ-9 Reaper.

UAV MQ-9 Reaper

Các nhân viên không quân Mỹ trong cuộc diễn tập mặc đồng phục gắn phù hiệu có hình MQ-9 chồng lên hình bóng màu đỏ đất nước Trung Quốc, điều mà truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả là một hành vi khiêu khích.

Quân phục và phù hiệu cuộc diễn tập gây tranh cái của lực lượng không quân Mỹ

Tạp chí cho biết cuộc diễn tập là sự kiện huấn luyện đầu tiên tập trung vào các chiến thuật sử dụng UAV ở Thái Bình Dương, hướng tới việc tăng cường hoạt động ngoài phạm vi Trung Đông.

Mỹ hiện đang tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông bằng cách sử dụng các máy bay ném bom, máy bay trinh sát tuần biển và UAV toàn cầu. Bắc Kinh lo ngại Washington có thể triển khai những UAV như MQ-9 - loại UAV có thể tấn công các căn cứ của Trung Quốc trên biển Đông.

Là thiết bị không người lái đầu tiên trên thế giới có dự trữ thời gian bay hơn 40 giờ, MQ-9 có sải cánh 24 mét (79 feet). UAV này thường thực hiện các cuộc tấn công ám sát ở Trung Đông, trong đó có vụ tấn công sát hại thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran vào tháng 1/2020.

"MQ-9 không bị ràng buộc nhằm phát hiện các căn cứ không quân hiện đại tiền phương hoặc căn cứ không quân lớn ở lục địa Mỹ" - Brian Davis, chỉ huy trưởng Phi đội tấn công số 29 tại Căn cứ Không quân Holloman, phát biểu với tạp chí quân sự Hoa Kỳ Stars and Stripes (Sao và Vạch).

Ông nói, khả năng của UAV có thể hữu ích trên biển đông Biển Đông. Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, hầu hết UAV của Trung Quốc không thể chống lại MQ-9, nhưng Bắc Kinh có thể triển khai máy bay chiến đấu khi UAV của Mỹ xâm nhập không phận Trung Quốc.

Nhà phân tích Zhou khẳng định, Trung Quốc đã có hai loại UAV tấn công có khả năng chống lại MQ-9 của Mỹ.

UAV Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất được Bắc Kinh tuyên bố đã bắn hạ khoảng 16 UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến ở Libya.  Đây là cuộc chiến mà các chuyên gia quân sự xác định là cuộc thử nghiệm chiến tranh đầu tiên của UAV.

Zhou nói: “Cho đến nay, Trung Quốc chỉ có hai loại UAV tấn công có khả năng chống lại MQ-9: Wing Loong II và Rainbow-5 hoặc Caihong-5. “Nhưng thời gian bay và tải trọng của hai UAV Trung Quốc chỉ bằng 2/3 so với máy bay của Mỹ do động cơ có chất lượng và hiệu quả kém hơn”.

Do đơn giá của Wing Loong II thấp hơn một nửa so với MQ-9 - Zhou cho biết, một giải pháp đối phó khác, Trung Quốc có thể đưa nhiều UAV hơn, hình thành "chiến lược làn sóng UAV" nhằm đánh trả các Mỹ.

Chuyên gia hải quân Li Jie ở Bắc Kinh đưa ra một đề xuất khác, quân đội Trung Quốc có thể sử dụng các máy bay thế hệ thứ tư như J-10 và J-11, J-16 để tiêu diệt các UAV, phối hợp với hệ thống tên lửa hoặc pháo phòng không, vốn có rất nhiều ở Trung Quốc.

Ông Li nói “Trung Quốc nên sử dụng máy bay chiến đấu vì có tốc độ nhanh hơn, bay cao hơn UAV, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phát hiện nhanh chóng UAV Mỹ”.

“Đó là lý do vì sao Trung Quốc đã và đang phát triển các hệ thống tác chiến điện tử toàn diện và tinh vi, sử dụng radar tiên tiến nhất và hệ thống gây nhiễu điện tử để phát hiện, chế áp các hệ thống liên lạc của UAV đối phương hoặc tiêu diệt”.

Có thể bạn quan tâm

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra cú sốc mới cho ngành xa xỉ toàn cầu. Giá năng lượng tăng, thị trường tài chính biến động và du lịch đắt đỏ hơn khiến nhiều thương hiệu phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn nhất kể từ đại dịch…

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Chiến sự Trung Đông không chỉ tác động đến thị trường năng lượng mà còn làm dấy lên lo ngại mới cho lĩnh vực bán dẫn. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung, chi phí nhiên liệu cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ trong thời gian qua..

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, buộc các nền kinh tế lớn phải cân nhắc việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả việc tung ra hàng chục triệu thùng dầu cũng chỉ có tác động hạn chế….

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

Sự bùng nổ của thị trường việc làm tự do đang tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc tại Trung Quốc. Khi doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng và chuyển sang hợp đồng thời vụ, hàng triệu bạn trẻ buộc phải kiếm sống bằng công việc ngắn hạn, đối mặt với tình trạng thu nhập bấp bênh và thiếu an sinh xã hội...

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran khi khoảng 90% lượng dầu thô của nước này được vận chuyển qua đây. Khi xung đột tiếp tục leo thang, hòn đảo nhỏ nhưng mang tính chiến lược này đang là tâm điểm chú ý bởi bất kỳ động thái quân sự nào cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh….