Tương lai “sáng” đang đến với DAP - VINACHEM và ngành phân bón

Sau 6 quý liên tục thua lỗ, DDV vừa qua đã cho thấy những tia sáng đầu tiên trong bức tranh lợi nhuận 2017. Những tín hiệu tích cực từ DDV liệu có là điềm báo chung cho toàn ngành phân bón trong nửa c
Tương lai “sáng” đang đến với DAP - VINACHEM và ngành phân bón

1 năm rưỡi chìm trong thua lỗ cùng thị trường phân bón

Cơn “ác mộng” bắt đầu đến với CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) vào đầu năm 2016, trong lúc toàn ngành phân bón đang ở trạng thái bão hòa, dư cung và các nhà sản xuất trong nước phải gồng mình cạnh tranh với phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc.

Không nằm ngoài bối cảnh chung, DDV đã phải thực hiện một loạt các biện pháp kích cầu nhằm tăng tiêu thụ phân bón của Công ty bao gồm việc tăng chiết khấu thương mại, tăng chi phí bán hàng, đẩy mạnh quảng bá tại các cửa hàng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tuy nhiên kết quả sản lượng vẫn liên tục sụt giảm.

Trong cả 4 quý của năm 2016, DDV đều ghi nhận lỗ ròng, trong đó 3 quý cuối năm lỗ trên trăm tỷ đồng. Cả năm 2016, DDV chỉ đạt doanh thu thuần 1.259 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ 2015 và lỗ ròng gần 470 tỷ đồng, trong khi năm trước có lãi 49 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2017, mặc dù kết quả kinh doanh có phần cải thiện tuy nhiên, những khoản thua lỗ vẫn tiếp tục “đeo bám” DDV. Doanh thu thuần trong 6 tháng 2017 đạt 919 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước, nhưng DDV vẫn lỗ ròng hơn 54,7 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến 30/06/2017, DDV có khoản lỗ lũy kế gần 521 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn gần 945 tỷ đồng, (vốn điều lệ DDV ở mức 1.461 tỷ đồng).

Mặt khác, không chỉ bản thân nhận “đau xót” từ hoạt động kinh doanh mà DDV còn gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp góp vốn vào đơn vị này, trong đó có MHC, QBS.

Với CTCP MHC (HOSE: MHC), năm 2016, doanh nghiệp này phải trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán tới gần 32 tỷ đồng, trong đó riêng khoản đầu tư vào DDV trích lập tới hơn 21 tỷ đồng. Điều này kéo tụt lãi ròng của MHC giảm 46%. Tương tự như MHC, QBS cũng chịu lỗ ròng trong quý II và quý IV, do trích lập dự phòng khoản đầu tư vào DDV, lợi nhuận ròng 2016, giảm 85% xuống còn 12 tỷ đồng.

Những tia sáng le lói trong nửa cuối 2017

Vừa qua, DDV đã công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với khoản lãi bất ngờ. Cụ thể, DDV ghi nhận doanh thu thuần 1.368 tỷ đồng, tăng 63% so với quý III/2016. Theo đó, trừ các chi phí, DDV có lãi ròng hơn 8,4 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với số lỗ ròng gần 112 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu 2017, DDV vẫn đang lỗ ròng hơn 32 tỷ đồng, giảm đáng kể so với khoản lỗ ròng hơn 324 tỷ đồng trong 9 tháng 2016. Khoản lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 9/2017 ở mức 498 tỷ đồng.

Có được những tín hiệu khởi sắc trong quý III, DDV tiếp tục đặt những kết quả lạc quan trong quý IV/2017. Cụ thể, DDV dự kiến tổng doanh thu quý IV đạt 620 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt 35 tỷ đồng, lột xác so với khoản lỗ ròng 146 tỷ đồng (quý IV/2016).

Không chỉ riêng với DDV, thực tế ngành phân bón nói chung đã bắt đầu có những tín hiệu “vực dậy” từ giữa năm 2017.

Trên thị trường giá cả các loại phân bón Ure, DAP đã có dấu hiệu tăng trở lại sau một thời kỳ giảm dài. Theo thống kê từ FAO, bình quân giá phân bón Ure thế giới đã tăng đến 10% so với mức đầu năm.

Tại thị trường trong nước, giá chào bán Ure hiện tăng bình quân khoảng 15% từ đầu năm đến cuối tháng 6 và đang trong giai đoạn chững lại. Nguyên nhân chủ yếu là do chính sách bảo vệ môi trường tại Trung Quốc khiến nhiều nhà máy phải cắt giảm công suất hoạt động dẫn đến nguồn cung phân bón Ure trong vụ Đông Xuân bị khan hiếm.

Bên cạnh đó, một tín hiệu tích cực khác là việc Bộ Tài chính đưa ra báo cáo định hướng Luật sửa đổi. Trong đó đáng chú ý là nội dung chuyển phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT 0%.

Như vậy các doanh nghiệp sẽ có thể hoàn thuế GTGT đầu vào (nếu ở diện không chịu thuế, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế), dẫn đến tiết giảm được chi phí sản xuất, từ đấy cải thiện được kết quả hoạt động kinh doanh.

Cùng cần đề cập rằng, nửa đầu 2016, DDV là doanh nghiệp duy nhất lỗ ròng “bết bát” trong ngành phân bón. Như vậy, từ những tín hiệu tích cực từ DDV trong ngành, hoàn toàn có thể kỳ vọng một kết quả khởi sắc của doanh nghiệp phân bón trong nửa cuối của năm 2017.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá DDV đã tăng 48% từ mức thấp nhất vào tháng 7/2017, và hiện đang dừng ở mức 8.300 đồng/cp (phiên 18/10).

>> DAP - VINACHEM đã có lãi sau 6 quý liên tục thua lỗ

Có thể bạn quan tâm

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...