
Tham dự Chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này có Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh; ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; PGS.TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; hai Phó Chủ tịch HBA bà Ninh Thị Ty, bà Bùi Thị Hải Yến cùng các doanh nhân đến từ hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA…
MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẦY TIỀM NĂNG
Mở đầu chương trình Bữa sáng Doanh nhân, TS Nguyễn Hồng Sơn thông tin cụ thể hơn về một sự kiện quan trọng: Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam – Campuchia do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức sáng thứ Bảy tuần trước.
Chủ tịch VACOD-HBA đã cử Phó Chủ tịch Trần Khắc Tâm tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị, đem tiếng nói của VACOD đóng góp ý kiến vào chiến lược xúc tiến thương mại xuyên biên giới của Bộ Công Thương. Trong Chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này, đại diện Bộ Công Thương, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ thông tin chi tiết hơn về kết quả hội nghị.

Ngay từ đầu tháng 9, HBA-VACOD đã ráo riết chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng sắp tới diễn ra liên tục trong 3 tháng cuối năm 2025.
Theo đó, Chủ tịch Sơn đã nhận lời mời tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 - 3/10, đây là sự kiện ngoại giao do hai nhà nước Việt Nam và Liên Bang Nga đồng tổ chức, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì. Trong suốt chương trình, diễn đàn bàn về rất nhiều vấn đề hợp tác giữa Việt Nam – Nga như chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ… được tập trung vào 2 ngày chính là 30/9 và 1/10. Tại diễn đàn, người đứng đầu HBA-VACOD sẽ có bài tham luận với chủ đề “Hợp tác doanh nghiệp địa phương Việt - Nga: Kết nối giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế” vào ngày 1/10.
Đặc biệt, Hiệp hội được giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị doanh nghiệp Việt - Nga. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào chiều ngày 2/10. Vì thời gian gấp rút để chuẩn bị cho cuộc gặp lên đến vài chục doanh nghiệp đến từ cả hai nước nên HBA-VACOD đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo. Đến nay văn phòng đã nhận được danh sách đoàn doanh nghiệp Nga với khoảng 20 doanh nghiệp.
Chủ tịch Sơn bật mí, thành phần đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam lần này bao gồm những tập đoàn đa ngành hàng đầu của Nga đầy tiềm năng. Trong đó có tập đoàn rất lớn về hóa chất và mỹ phẩm với hơn 800 nhãn hàng và sản phẩm hóa chất phục vụ đời sống sinh hoạt, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. Theo đại diện của tập đoàn, họ sẵn sàng tham gia sản xuất và xây dựng nhà máy tại Việt Nam để không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Đây là cơ hội rất lớn để doanh nghiệp Việt Nam khai thác tiềm năng từ đối tác theo nhiều phương diện - Ông nhấn mạnh để các doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ hội hiếm hoi hợp tác với một trong những tập đoàn sản xuất, xuất khẩu hàng đầu của Nga.
Về phía Việt Nam, TS Hồng Sơn cho biết, hiệp hội sẽ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp đã tham gia đoàn công tác sang Nga năm 2024 và những doanh nghiệp dự kiến tham gia đoàn năm 2025. Ngoài ra, Hiệp hội cũng sẽ lựa chọn các doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đoàn Nga. Văn phòng hai Hiệp hội đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện quan trọng trên.
Mới đây, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và văn phòng HBA đã thực hiện cuộc họp trực tuyến với chính quyền thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga diễn ra vào ngày 16/9. Cuộc họp có sự tham gia của Ủy ban Đối ngoại và Hội đồng Lập pháp của Saint Petersburg, nhằm bàn bạc về các chương trình ngoại giao nhân dân từ ngày 30/9-3/10.

Tại cuộc họp này, HBA-VACOD và phía Nga đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. “Ngay từ chuyến công tác sang Nga hồi tháng 11 năm ngoái, Hiệp hội đã thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Đặc biệt, đích thân tôi đã chính thức đề nghị chính quyền Saint Petersburg giới thiệu đối tác để hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực y tế”, TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, phía Nga nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Sơn, lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Bệnh viện Hữu nghị hiện nay) để phát triển quan hệ hợp tác, đồng thời cũng giới thiệu Trung tâm Ung thư Napalkov là đối tác tiềm năng. Bệnh viện Hữu nghị cũng bày tỏ mong muốn hợp tác toàn diện về khám chữa bệnh, phát triển y tế, dược học, chẩn đoán và điều trị từ xa, đặc biệt là trong lĩnh vực điều trị ung thư, nhất là ung thư trẻ em. Ngoài ra hai bên sẽ tiến tới hoạt động trao đổi bác sĩ và nguồn nhân lực trẻ để mở rộng hơn kiến thức y khoa chuyên ngành ung thư.
Từ sự nhất trí này, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg và văn phòng HBA, Bệnh viện Hữu Nghị và Trung tâm Ung thư Napalkov đã nhất trí có một cuộc làm việc trực tiếp vào sáng ngày 2/10. Chủ tịch Sơn sẽ trực tiếp tham gia cuộc họp để thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hai bên.
Bên cạnh các hoạt động ngoại giao song phương với Liên bang Nga, VACOD-HBA tích cực mở rộng hợp tác ra nhiều thị trường tiềm năng khác. Điển hình, trong chuyến công tác đến Nga vào tháng 11 sắp tới, đoàn VACOD-HBA sẽ có chuyến thăm tới hai tiểu vương quốc thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là Dubai và Abu Dhabi. Đoàn sẽ làm việc với hai phòng thương mại của hai khu vực này nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy quan hệ giao thương.
Tại đây, đoàn cũng sẽ làm việc với Tổ chức AIM Global - đơn vị tổ chức Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) tại UAE. Dự kiến, HBA-VACOD sẽ ký kết hợp tác với tổ chức này. Chủ tịch Sơn cũng mong muốn ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn sẽ hỗ trợ hiệp hội kết nối với Đại sứ quán Việt Nam và cơ quan thương vụ Việt Nam tại UAE, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư của đoàn tại đây.

Hồi đầu năm 2025, ông Walid Farghal, Tổng Thư ký và Đồng sáng lập của Tổ chức AIM Global đã trực tiếp sang thăm và làm việc tại Việt Nam, trực tiếp đến văn phòng mời Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn tham dự AIM Congress lần thứ 14 diễn ra tại Dubai. Tuy nhiên do lịch trình làm việc quá bận rộn, Chủ tịch Sơn đành lỡ hẹn với sự kiện. Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn và PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược trung ương tháp tùng.
Ngay khi văn phòng HBA vừa liên hệ và cho biết kế hoạch dự kiến của đoàn công tác trong tháng 11, ông Walid Farghal lập tức thông báo ngày 24/9 sẽ sang thăm Việt Nam trực tiếp làm việc với Chủ tịch Sơn bàn về những cơ hội hợp tác song phương sắp tới. Chuyến đi này không chỉ cho thấy sự coi trọng của đối tác UAE trong mối quan hệ với VACOD-HBA, mà còn mở ra cơ hội để hai bên đi sâu vào các vấn đề hợp tác cụ thể, từ đó tạo ra những bước đột phá mới.
Nói kỹ hơn về kế hoạch chuyến công tác sang Liên bang Nga vào tháng 11 của đoàn HBA-VACOD, Chủ tịch Sơn cho biết, ngoài lịch trình công tác tại hai thành phố lớn là Saint Petersburg và Moscow và hai quốc gia UAE, dự kiến đoàn sẽ ghé thăm thêm thành phố khác của Nga như Vyborg… Kế hoạch của đoàn công tác sẽ bao gồm lịch trình làm việc dày đặc với chính quyền các địa phương, cơ quan kinh tế, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp địa phương để phát triển hơn các hoạt động hợp tác. Chuyến đi cũng là dịp để các doanh nhân khám phá, tiếp cận những giá trị văn hóa, du lịch hấp dẫn của từng địa phương đoàn đặt chân đến.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn thông báo Hiệp hội sẽ sớm chốt danh sách chính thức đoàn công tác sang Liên bang Nga. Đoàn không thể có số lượng quá đông, do đó sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đã có quan hệ, thị trường tại Nga, cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Để đảm bảo công tác chuẩn bị được chu đáo, đặc biệt là việc đặt vé máy bay qua Dubai đang gặp khó khăn, ông đề nghị văn phòng hai Hiệp hội gửi sớm danh sách doanh nghiệp nếu có ý định giới thiệu. Chủ tịch Sơn cũng cho biết sẽ có các buổi trao đổi trước với doanh nghiệp Việt Nam để chuẩn bị tốt nhất cho các cuộc gặp sắp tới với đối tác Nga.
VACOD CÙNG BỘ CÔNG THƯƠNG "THÁO GỠ" NÚT THẮT, ĐƯA HÀNG VIỆT VÀO THỊ TRƯỜNG CAMPUCHIA
Phát biểu tại chương trình Bữa sáng Doanh nhân, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam – Campuchia vừa do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức là sự kiện đặc biệt được thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao, nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia.
Trung ương đặt ra mục tiêu chính, nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Camp-chia lên 20 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, Bộ Công Thương và các bên liên quan đang đặt ra kỳ vọng và phấn đấu rút ngắn mốc thời gian này xuống năm 2028, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quan hệ địa chính trị giữa một số quốc gia trong khu vực còn đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, mặc dù Bộ Công Thương đã có nhiều hội chợ và sự kiện giao thương được tổ chức trước đây, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới như An Giang, Tây Ninh, nhưng hội nghị lần này mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc hơn.
Hội nghị nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, bao gồm cả Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và chính quyền của tám tỉnh biên giới giáp với Campuchia. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của Hiệp hội VACOD với vai trò thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xúc tiến thương mại xuyên biên giới lần này.
Lý giải việc lựa chọn Tây Ninh là địa điểm tổ chức sự kiện lần này, ông Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược quan trọng. Theo ông nhìn nhận, Tây Ninh không chỉ là cửa ngõ giao thương mà còn có ý nghĩa lịch sử sâu sắc khi từng là căn cứ địa cách mạng, trụ sở của Trung ương Cục miền Nam. Lựa chọn này nhằm hình dung và kết nối giao thương giữa Campuchia với Tây Ninh và TP.HCM, tạo thành một trục kinh tế liên kết chặt chẽ.
Về phía Campuchia, sự kiện này cũng được đón nhận đặc biệt. Lần đầu tiên có sự chỉ đạo và tham gia trực tiếp của lãnh đạo cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đại diện các bộ ngành chủ chốt có Ngài Tith Rithipol, Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Thương mại Campuchia đã tham dự, cùng với đại biểu từ các địa phương giáp biên giới với Việt Nam.
Về phía Việt Nam, sự tham gia không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, nông sản mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng khác như logistics, thanh toán và các dịch vụ hỗ trợ.

Điều này thể hiện tinh thần chung của chương trình là sự hợp tác toàn diện, không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền và Chính phủ hai nước mà còn là sự chung tay thực hiện của các doanh nghiệp và địa phương. Đây là yếu tố then chốt để các giải pháp và chính sách được triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến thương mại, có nhiều bài phát biểu của đại diện bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước. Đặc biệt, ông Tuấn cho biết lãnh đạo Bộ Công Thương đã đánh giá rất cao bài phát biểu của đại diện VACOD, Tiến sĩ Trần Khắc Tâm.
Ông Tuấn cho biết, nội dung phát biểu, kiến nghị của đại diện Hiệp hội VACOD đã được Bộ Công Thương đưa vào văn bản báo cáo kết quả hội nghị để trình lên Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, đánh giá tầm quan trọng của các nội dung được thảo luận tại Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch VACOD, TS.Nguyễn Hồng Sơn đã phân công và trao đổi nội dung cùng những đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp phát triển hàng tiêu dùng với Phó Chủ tịch Trần Khắc Tâm, đại diện cho tiếng nói của các thành viên VACOD tham gia phát biểu, trình bày quan điểm tại Hội nghị.
Bài tham luận của đại diện lãnh đạo VACOD được đánh giá là một trong những nội dung đóng góp chất lượng nhất, mang tính chiến lược nhưng cũng rất cụ thể, chi tiết. Nội dung phát biểu không chỉ dừng lại ở việc đưa ra tầm nhìn mà còn tư vấn cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về những loại hàng hóa phù hợp với thị trường Campuchia, cùng với các giải pháp và kiến nghị thiết thực. Ông Tuấn thông tin thêm, nội dung phát biểu, kiến nghị của đại diện Hiệp hội VACOD được Bộ Công Thương đưa vào văn bản báo cáo kết quả, đề xuất tại hội nghị để báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.
Tại hội nghị, những thách thức của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Campuchia cũng được chỉ ra. Thực tế, dù nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký được hợp đồng tại hội nghị, nhưng điều Bộ Công Thương quan tâm nhất là những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách. Ông Tuấn đặt ra câu hỏi "Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu đưa hàng sang Campuchia bằng con đường tiểu ngạch?" và "Tại sao doanh nghiệp Việt Nam chưa thể hiện diện vững chắc tại thị trường Campuchia?". Đây là những câu hỏi cốt lõi, thể hiện những thách thức mà Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Vụ Pháp chế…) đang nỗ lực giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường láng giềng.

Đi sâu vào những khó khăn cụ thể mà doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải khi thâm nhập thị trường Campuchia. Bên cạnh những khó khăn của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong việc mở rộng thị phần, ông cũng chỉ ra một vấn đề nhức nhối là việc phía Campuchia chưa cấp đủ giấy phép cho xe vận tải hàng hóa của Việt Nam, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu qua biên giới.
Sau khi nhìn nhận những khó khăn, trên tinh thần của hội nghị là "nói thẳng vào vướng mắc, không nói những điều mang tính xã giao, chung chung”, Bộ Công Thương đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể trình Thủ tướng để sớm đưa ra giải pháp, định hướng cụ thể thúc đẩy hoạt động thương mại của doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia.
Bên cạnh hoạt động ngoại thương, Bộ Công Thương cũng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại nội địa. Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ tổ chức sự kiện Hội chợ Công nghiệp, Thương mại và Tiêu dùng Quốc gia vào cuối tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh, Hà Nội.
Đây là một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược nhằm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm hội chợ, triển lãm tầm vóc quốc tế. Không chỉ dừng lại việc các doanh nghiệp Việt Nam phải ra nước ngoài để xúc tiến thương mại, mục tiêu là đưa Việt Nam trở thành một điểm đến quen thuộc trong lịch trình tổ chức các hội nghị và sự kiện quốc tế. Ông Tuấn nhấn mạnh, sự thành công của Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và tầm vóc của VEC là cơ sở hạ tầng đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc tế.
Sự kiện xúc tiến thương mại sắp tới sẽ là phiên bản "mùa thu" trong kế hoạch tổ chức hội chợ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông hàng năm. Ông cho biết, dù phiên bản đầu tiên vào tháng 10 này được tổ chức gấp rút, nhưng từ năm sau, chương trình sẽ đi vào ổn định và tổ chức định kỳ bốn mùa, với các lĩnh vực đa dạng hơn.

Qua đây, đại diện Bộ Công Thương cũng mong muốn các doanh nghiệp hội viên của VACOD sẽ tham gia vào sự kiện này và cũng cam kết sẽ có những hỗ trợ thiết thực về mặt bằng và chi phí tổ chức cho doanh nghiệp. Ông kêu gọi Văn phòng Hiệp hội sớm gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký để Bộ Công Thương có thể hỗ trợ tốt nhất cho đoàn của Hiệp hội, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.
Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Hiệp hội VACOD. Ông nhấn mạnh rằng, "nếu không có sự tham gia, không có sự phối hợp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp thì chắc chắn các ý tưởng, các chính sách mà Cục hoặc Bộ đưa ra sẽ khó thể triển khai và đi vào thực tế".
Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn đưa ra một đề nghị đặc biệt. Ông mong muốn nhận được những góp ý quý báu từ Chủ tịch VACOD-HBA cùng các doanh nhân dày dạn kinh nghiệm về kế hoạch nghiên cứu và phát triển "kinh tế bạc".
Đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng, tập trung vào sự tham gia và đóng góp của người cao tuổi vào các hoạt động kinh tế. Thay vì chỉ nhìn nhận người cao tuổi là đối tượng được chăm sóc, "kinh tế bạc" mở ra cơ hội khai thác một thị trường khổng lồ với nhu cầu đa dạng và nguồn lực dồi dào.
Lời đề nghị này không chỉ là một lời mời hợp tác, mà còn là một cơ hội vàng để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đi tiên phong, nắm bắt xu hướng kinh tế mới của thế giới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực chiến của các doanh nhân và tầm nhìn chiến lược của Bộ Công thương hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi Việt Nam.

Đóng góp ý kiến cho vấn đề này, Phó Chủ tịch HBA Ninh Thị Ty thẳng thắn chia sẻ, cần phải có chính sách rõ ràng để tận dụng nguồn lực quý giá từ người lớn tuổi. "Chính sách nhà nước phải chia thành hai nhóm. Bên cạnh chính sách xã hội cho người lớn tuổi không còn khả năng lao động, vẫn còn một nhóm những người muốn được tiếp tục cống hiến, họ có sức khoẻ, kinh nghiệm, chất xám thì phải được tạo điều kiện làm việc. Nhiều giáo sư, phó giáo sư về hưu vẫn kiến thức đầy mình và có thể đóng góp rất lớn cho nền kinh tế", bà Ty lấy dẫn chứng.

Phó Chủ tịch HBA cho rằng, việc chỉ tập trung vào các hoạt động vui chơi giải trí đơn thuần là chưa đủ. Chính sách và chiến lược phát triển "kinh tế bạc" cần phải được xây dựng một cách hoàn hảo hơn, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc, cống hiến và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.