Văn Phú Invest khởi công dự án 1.500 tỷ trên đất vàng thâu tóm “giá hời”

Ngày 16/3, liên danh chủ đầu tư đã khởi công dự án nhà ở, văn phòng The Terra Hào Nam trên khu đất vàng trung tâm Hà Nội với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.
Văn Phú Invest khởi công dự án 1.500 tỷ trên đất vàng thâu tóm “giá hời”

Đây là dự án liên doanh hợp tác giữa Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú số 2 (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest) và Công ty cổ phần In và Văn hóa phẩm. Dự án tọa lạc tại số 83 Hào Nam, quận Đống Đa (Hà Nội), cách hồ Hoàng Cầu khoảng 800m; cách hồ Gươm khoảng 3,5 km. Dự án nằm gần điểm đầu ga đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông sắp đi vào vận hành, gần kề ga Metro tuyến Lê Duẩn - Nhổn sắp khởi công.

Theo công bố, dự án Terra Hào Nam được quy hoạch là khu hỗn hợp nhà ở, thương mại và văn phòng dịch vụ cao 13 tầng, 3 tầng hầm và dãy nhà phố (shophouse) với mặt tiền 7m tại mặt phố Hào Nam, cùng với các tiện ích như nhà trẻ, nhà hàng, quán cafe...

Dự án được thiết kế với phong cách sống thanh bình, tách biệt hẳn với cuộc sống đô thị ồn ào giữa lòng thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Tú, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú số 2 cho biết, sẽ ưu tiên tối đa và tập trung mọi nguồn lực để triển khai và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư và đông đảo khách hàng.

Được biết, dự án Terra Hào Nam được xây dựng trên khu đất rộng 6.700m2 tại số 83 Hào Nam, là một trong các khu đất của CTCP In và Văn hóa phẩm đang sở hữu, quản lý.

Trước đó, tháng 2/2015, CTCP Thương mại Miền Bắc (cổ đông lớn là ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Văn Phú Invest) đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua hơn 3 triệu cổ phần, chiếm gần 47% vốn điều lệ CTCP In và Văn hóa phẩm. Giá mua cổ phần IPO chỉ khoảng 34 tỷ đồng, song việc đặt chân vào công ty này đã “dọn đường” cho Văn Phú Invest tiếp cận và giành quyền hợp tác đầu tư dự án khu đất 83 Hào Nam (là đất thuê 30 năm tín từ năm 1996 đến 2026). Trên thị trường, giá chuyển nhượng bất động sản tại khu vực này khá cao, ước tính khu đất 83 Hào Nam có giá trị lên tới 920 tỷ đồng.

Ngoài ra, CTCP In và văn hoá phẩm còn sở hữu nhiều lô đất rộng 9.555 m2 tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, là đất thuê 30 năm (2003 – 2033); trước đó còn có lô đất rộng 768 m2 tại Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội, là đất thuê 20 năm (1996 – 2016).

>> Chủ tịch Văn Phú Invest lọt danh sách tỷ phú “nghìn tỷ”

Có thể bạn quan tâm