Yêu cầu Long An giải quyết dứt điểm GPMB khu công nghiệp Cảng Phước Đông

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo yêu cầu UBND tỉnh Long An giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng khu công nghiệp cầu Cảng Phước Đông (huyện Cần Đước, Long A
Yêu cầu Long An giải quyết dứt điểm GPMB khu công nghiệp Cảng Phước Đông

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An chủ trì, làm việc với các cơ quan chức  năng để tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc của DNTN xây dựng thương mại Thăng Long (DNTN Thăng Long) và công ty IMG Phước Đông – chủ đầu tư dự án.

Việc giải quyết phải tuân thủ các quy định của pháp luật và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2019.

Tại cuộc họp mới đây nhất, UBND tỉnh Long An đã thống nhất phương án sẽ cho thu hồi gần 6.000m2 đất bãi tập kết vật liệu xây dựng của DNTN Thăng Long để giao cho Công ty CP IMG Phước Đông triển khai dự án KCN Cầu Cảng Phước Đông. Việc thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện từ ngày 3/6.

Dự án KCN Cầu Cảng Phước Đông (xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An) có quy mô 144 ha, với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự án đã được UBND giao cho Công ty IMG Phước Đông (IMG Phước Đông) làm chủ đầu tư.

Năm 2007, UBND tỉnh Long An ra quyết định thu hồi hơn 143 ha đất tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An giao cho Công ty IMG Phước Đông (IMG Phước Đông) thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp – Cầu cảng Phước Đông (KCN Phước Đông). 

"Để triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư đã chuyển 100% số tiền đền bù hỗ trợ (119 tỷ đồng) để chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng. Thời điểm năm 2007, DNTN Thăng Long được kê khai bồi thường hơn 1 tỷ đồng đối với 5.471,6m2 đang làm bãi tập kết cát kinh doanh.

Tuy nhiên, trong lúc UBND tỉnh Long An đã cấp phép, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án KCN thì ngày 14/12/2007, UBND tỉnh này lại phát hành công văn số 6464/UBND-KT "chấp thuận để DNTN Thăng Long hoạt động tại vị trí hiện hữu". 

Chính vì vậy, dự án Khu công nghiệp – Cầu cảng Phước Đông vẫn chưa thể hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai do vướng 5.471,6m2 của DNTN Thăng Long đang làm bãi tập kết cát kinh doanh. Phần đất này lại nằm giữa, chia tách khu đất dự án thành 2 phần.

Mặc dù diện tích đất thu hồi chỉ chiếm 0,1% tổng diện tích dự án nhưng trong suốt 12 năm qua hai đời Thủ tướng có văn bản chỉ đạo,  UBND tỉnh Long An gần như bất lực khi không thể thu hồi. Nguyên nhân do tỉnh đã tạo điều kiện để 2 bên tự thỏa thuận nhưng các doanh nghiệp vẫn không tự thỏa thuận được.

Đại diện IMG Phước Đông cho biết, dự án chậm tiến độ nhiều năm đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp hi vọng đây là lần thỏa hiệp cuối cùng giữa chính quyền địa phương và 2 bên doanh nghiệp. Nếu phía công ty Thăng Long vẫn tiếp tục không chịu nhận bồi thường và bàn giao đất, đề nghị UBND Tỉnh thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất, chấm dứt hoạt động bến bãi không phép của DNTN Thăng Long.

>>Thanh tra tỉnh Long An chỉ rõ hàng loạt sai phạm của Công ty Phú An

Có thể bạn quan tâm