“Ngâm” dự án An Khánh 10 năm, đại gia Hà Đô có bỏ cuộc?

Sau gần 10 năm khởi công, dự án bất động sản An Khánh – An Thượng (Hà Nội) hiện vẫn là khu đất hoang đầy cỏ dại và ngổn ngang máy móc, vật liệu xây dựng. Những căn biệt thự khang trang, hàng chục cao
“Ngâm” dự án An Khánh 10 năm, đại gia Hà Đô có bỏ cuộc?

Năm 2008, Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức khởi công xây dựng dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng nằm trên trục Đại Lộ Thăng Long, cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 14 km. Thời điểm đó, chủ đầu tư “vội vã” khởi công dự án này ngay sau thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội – cũng là lúc thị trường bất động sản sôi động nhất, đỉnh sóng với giá nhà tăng chóng mặt. Đây cũng là dự án quy mô nhất và "đánh bóng" tên tuổi của Tập đoàn Hà Đô trong làng bất động sản thời bấy giờ. 

Năm 2008, Hà Đô rầm rộ khởi công dự án quy mô nhất 

Theo công bố của chủ đầu tư, dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng có tổng diện tích khu đất lên tới 30 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng. Tại đay, sẽ xây dựng hàng trăm căn biệt thự có diện tích đất từ 250 – 500m2 với thiết kế hiện đại, gần gũi với thiên nhiên; nhà liền kề với diện tích đất 200m2 phụ vụ nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh.

Chủ đầu tư khi ấy cũng quảng cáo rằng khu đô thị sẽ có hàng chục tòa nhà cao tầng (30 – 40 tầng) có vị trí nổi bật, kiến trúc hiện đại, phong thuỷ phù hợp… cùng loạt tiện ích như trường học quốc tế, khu vui chơi giải trí, siêu thị, trung tâm thương mại, chăm sóc sức khoẻ… Dự án sẽ đáp ứng nhu cầu của 10 nghìn cư dân tương lai.

Giữa công bố của chủ đầu tư và thực tế triển khai dự án Khu đô thị mới An Khánh- An Thượng lại là sự thật phũ phàng! Bởi sau gần 10 năm khởi công (từ năm 2008), đến giờ chủ đầu tư vẫn chưa có động tĩnh triển khai hiện thực hoá cam kết, mà vị trí dự án giờ vẫn là khu đất hoang, cỏ dại mọc um tùm, ngổn ngang máy móc cũ hoen gỉ. Không hề có hoạt động triển khai thi công, xây dựng nào tại công trường dự án này suốt chục năm qua.

Khu đô thị quy mô 30ha hiện giờ vẫn là khu đất hoang suốt 10 năm qua 

Điều này khiến cho thị trường hoài nghi về năng lực triển khai dự án của Hà Đô cũng như tiềm lực tài chính của đại gia này, liệu có “đem con bỏ chợ” như tình trạng bết bát của hàng trăm dự án đã từng khởi công, rồi bỏ dở dang tại Hà Nội? Những dự án “chết lâm sàng” đó đã được thế chấp vay vốn ngân hàng, và gây ra nợ xấu rất lớn cho hệ thống ngân hàng.

Tập đoàn Hà Đô đã "quên" triển khai dự án này ?

Trong khi gần như “lãng quên” dự án Khu đô thị mới An Khánh - An Thượng, thì Tập đoàn Hà Đô lại rất hào hứng “Nam tiến” với hàng loạt dự án bất động sản lớn khác. Từ năm 2016 trở lại đây, Tập đoàn Hà Đô đã đổ hàng nghìn tỷ vào các dự án bất động sản ở phía Nam, như: dự án Hado Centrosa Garden và Hado Garden Villas (quận 10, TP. HCM); Tổ hợp khách sạn và văn phòng số 2 Hồng Hà, quận Tân Bình, TP.HCM hay Khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp Bảo Đại, Nha Trang, Khánh Hòa; Dự án Nongtha Central Park, Viêng chăn, Lào…

>> Dự án Hà Đô Centrosa Garden đang xé rào bán "lúa non"?

Có thể bạn quan tâm