TP.HCM: Hàng trăm cư dân tháo chạy khi chung cư I-Home bốc cháy

Chiều ngày 24/6, cư dân sống tại chung cư I-Home trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) bất ngờ phát hiện khói lửa phát ra từ tầng 6, block C chung cư.
TP.HCM: Hàng trăm cư dân tháo chạy khi chung cư I-Home bốc cháy

Khi đó, hàng trăm cư dân I-Home tháo chạy tán loạn xuống đất khi phát hiện 1 căn hộ ở tầng 6 bốc cháy, khói ngùn ngụt.

Nhiều người hô hoán nhau rồi tháo chạy xuống đất thoát thân. Theo cư dân sống trong chung cư, lúc xảy ra cháy hệ thống PCCC không hoạt động.

Theo cư dân tòa nhà này: “Lúc cháy nghe người dân hô hoán thì tôi mới biết, hệ thống PCCC chung cư không báo cháy, nhiều lần chập chờn báo sai làm mọi người giật mình”.

Nhận tin báo, PCCC quận Gò Vấp điều 5 xe chuyên dụng, xe thang cùng 30 chiến sĩ có mặt hiện trường và khống chế ngọn lửa trong vòng ít phút.

Lãnh đạo PCCC quận Gò Vấp cho biết vị trí cháy xảy ra tại căn hộ trên tầng 6. Khoảng 4 m2 căn hộ và một số tài sản bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu có khả năng là do chập điện.

Theo cư dân hệ thống PCCC của chung cư I-Home đã không hoạt động khi vụ cháy xảy ra

Cư dân sống tại chung cư này phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần, thậm chí treo băng rôn về việc các hạng mục do chủ đầu tư của chung cư này xây dựng không đúng trong giấy tờ hiện hữu có trong tòa nhà, gây khó khăn cho việc đi lại cũng như xe chữa cháy di chuyển vào trong nếu xảy ra vụ cháy.

Được biết, chung cư I-Home có 3 block nhà gồm Block A1 và block A2 cao 15 tầng, block B cao 18 tầng. Dự án được giới thiệu có giá cả tốt cùng với hệ thống an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại.

Ghi nhận ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm