23 thành phố kết nghĩa với TP.HCM tham gia Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta”

Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta” là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa – giải trí được TP.HCM tổ chức để chào đón năm mới 2023. Sự kiện khai mạc tối 2/12 và kéo dài đến 4/12/2022.
23 thành phố kết nghĩa với TP.HCM tham gia Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta”
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch TP.HCM và các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội "TP.HCM - Ngôi nhà chung của chúng ta" tối 2/12

Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng các nước quảng bá nét đặc trưng văn hóa dân tộc đến người dân thành phố, tạo sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố tham gia.

23 thành phố kết nghĩa với TP.HCM tham gia Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta”

Đây là lần thứ 5 TP.HCM tổ chức lễ hội này. Năm nay, lễ hội có sự tham gia của 23 đoàn lãnh đạo các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố; lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại TP.HCM; Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; Cộng đồng các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM…

Không gian lễ hội chia thành nhiều khu vực: Giới thiệu văn hóa một số quốc gia, địa phương quốc tế và TP.HCM; Triển lãm “Hoạt động đối ngoại của TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta”; Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; Không gian ẩm thực, không gian quảng bá du lịch…

Ngoài ra, sẽ có hàng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: Múa rối nước, diễn xiếc, ảo thuật, hòa tấu guitar, violin, trống, Lân Sư Rồng; biểu diễn võ thuật truyền thống các nước (Vovinam, võ cổ truyền, Karate, Taekwondo, Pencak silat, Wushu); biểu diễn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc, vùng miền Việt Nam và các nước.

23 thành phố kết nghĩa với TP.HCM tham gia Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta”

Đặc biệt, trong lễ hội sẽ tổ chức chương trình Đối thoại Hữu nghị TP.HCM lần thứ nhất năm 2022 chủ đề “Thích ứng, phục hồi, kiến tạo, phát triển”; sự kiện Tuần văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM năm 2022; Liên hoan Nhạc kèn TP.HCM lần 1…

23 thành phố kết nghĩa với TP.HCM tham gia Lễ hội “TP.HCM – Ngôi nhà chung của chúng ta”

“Lễ hội "Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta" qua 5 lần tổ chức, từ năm 2015 đến nay với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đã thu hút được đông đảo người dân TPHCM, du khách trong và ngoài nước đến tham dự, dần khẳng định được thương hiệu của hoạt động này trong mắt bạn bè quốc tế và người dân”, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh trong lễ khai mạc.

Gần 20 hoạt động mừng Xuân Quý Mão

Theo kế hoạch được công bố mới đây, TP.HCM sẽ tổ chức khoảng 19 hoạt động văn hóa mừng Xuân Quý Mão – Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam như:

Chương trình Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Triển lãm “Mừng xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh”; Họp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Gặp Lãnh sự Đoàn các nước đầu năm 2023; Chợ hoa tết “Trên bến, dưới thuyền” quận 8; Ngày hội Bánh tét; Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Lễ hội Đường sách tết; Đường hoa Nguyễn Huệ; Chương trình sân khấu hóa Kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2023); Chương trình biểu diễn Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Lễ hội Tết Nguyên tiêu và Ngày thơ Việt Nam…

Có thể bạn quan tâm