300 quan khách trong nước và quốc tế dự Chương trình “Gặp mặt đối ngoại Chào năm mới 2024 – Xuân Giáp Thìn”

Chủ tịch VACOD-HBA, TS. Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, sự kiện quan trọng này không chỉ là cơ hội để hai Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp nhìn lại hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, báo cáo kết quả đạt được năm qua, mà còn kỳ vọng sẽ là dịp giúp các doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế quốc tế...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dat5670-6151.jpg
VACOD-HBA gặp mặt các vị Đại sứ, lên kế hoạch cho chương trình “Gặp mặt đối ngoại chào năm mới 2024 – Xuân Giáp Thìn”

Nhân dịp năm mới 2024 và chào đón Tết cổ truyền Việt Nam – Xuân Giáp Thìn, vào ngày 17/1, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA, sẽ tổ chức chương trình “Gặp mặt Đối ngoại chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn”.

Chương trình là sự kiện quan trọng do VACOD-HBA phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức đối ngoại của Việt Nam được diễn ra vào lúc 18h00, thứ Tư, ngày 17/1/2024 tại Khách sạn Hanoi Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Tham dự chương trình dự kiến sẽ có khoảng 300 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các Ban trung ương của Đảng, các Ủy ban của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương của Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam.

Đáng chú ý, sự kiện này còn có sự tham dự của các vị Đại sứ/Đại biện và phu nhân/phu quân; các vị Tham tán về kinh tế và thương mại của các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; các vị Trưởng văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Phòng thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo doanh nghiệp hội viên của VACOD và HBA trên khắp cả nước và thủ đô Hà Nội.

Chương trình nhằm mục đích tạo dựng, duy trì môi trường hợp tác kinh tế quốc tế; ổn định, tăng cường và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế, thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường với các nước.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ, đây là một hoạt động truyền thống của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội vào mỗi dịp Tết đến xuân về đã được tổ chức thường niên từ năm 2006 cho đến nay. Đây là dịp để hai Hiệp hội và Cộng đồng Doanh nghiệp nhìn lại những hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, báo cáo kết quả đã đạt được trong năm qua với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các Cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo một số địa phương mà Hiệp hội đã có phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, điều đặc biệt của Chương trình “Gặp mặt Đối ngoại chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn” là có sự hiện diện quan trọng của các vị khách quốc tế: Các vị Đại sứ và Phu nhân, Phu quân; các vị Đại biện; các vị Tham tán và cán bộ ngoại giao của nước ngoài tại Việt nam; Các vị Trưởng văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Các Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó bao gồm Đại sứ Thuỵ Sĩ Thomas Gass và phu nhân; Đại sứ Brazil Marco Farani và phu nhân; Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai và phu nhân; Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav và phu nhân; Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr và phu nhân; Đại sứ Chile Sergio Hernán Augusto Narea Guzmán; Đại sứ Belarus Uladzimir Baravikou; Đại sứ Argentina Luis Pablo María Beltramino và phu nhân; Đại sứ Indonesia Denny Abdi và phu nhân; Đại sứ Haiti Jean Lesly Benoit và phu nhân; Đại sứ Morocco Jamale Chouaibi và phu nhân; Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh và phu quân; Đại sứ Uruguay Raul Juan Pollak Giampietro; Đại sứ Cuba Orlando Nicolas Hernández Guillén và phu nhân; Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis…

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của các Phó Đại sứ, Đại biện ngoại giao, Tham tán của nhiều quốc gia có quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) Kinoshita Tadahiro; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội (INCHAM) Indronil Sengupta; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) Hong Sun; Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp doanh nghiệp Quảng Tây thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam Chen Fu và phu nhân; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM); Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Việt-Mỹ (VUCC); Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam (ICHAM); Giám đốc Phát triển Thương mại Australia; Giám đốc Văn phòng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ; Trưởng Đại diện Văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF)…

Sự kiện do VACOD-HBA tổ chức thực sự là dịp vô cùng ý nghĩa nhằm tăng cường tạo dựng, duy trì môi trường hợp tác kinh tế quốc tế; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế, thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường với các nước. Tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp Việt Nam phát triển, vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2024.

Thông tin thêm về Chương trình “Gặp mặt đối ngoại chào năm mới 2024 – Xuân Giáp Thìn”, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA bày tỏ: “Đây không chỉ là một buổi Gala gặp mặt đơn thuần, mà còn là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ những nội dung quan trọng về hợp tác kinh tế quốc tế. Ngoài phát biểu khai mạc của Ban Tổ chức, phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, thành phố Hà Nội, Chương trình còn có tham luận của chuyên gia kinh tế và Trưởng văn phòng đại diện, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam”.

Phần tham luận của chuyên gia sẽ đánh giá tình hình kinh tế của năm 2023, phân tích và dự báo triển vọng năm 2024 của thế giới và Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, bài phát biểu của Trưởng văn phòng đại diện, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam - bà Pauline Tamesis sẽ chia sẻ về hoạt động ngoại giao kinh tế của thế giới và Việt Nam, cũng như những tác động đối với kinh tế Việt Nam.

dat4987-4308.jpg
TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA

TS. Nguyễn Hồng Sơn cho biết, năm nay chương trình sẽ mở rộng hơn so với các năm trước, với sự tham dự của nhiều đại biểu cấp cao từ các cơ quan trung ương, doanh nghiệp và khách quốc tế.

Cụ thể, số lượng lãnh đạo các cơ quan trung ương đã tăng hơn gấp đôi so với các Chương trình gặp mặt trước đó, quan khách quốc tế lên đến hơn 60 người và trên 100 doanh nhân tiêu biểu sẽ tham dự Chương trình “Gặp mặt Đối ngoại chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn”.

“Các doanh nghiệp tham dự cũng sẽ có cơ hội giao lưu với các vị Đại sứ, Tham tán, giao lưu với các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài”, Chủ tịch VACOD-HBA chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm