VACOD-HBA gặp mặt các vị Đại sứ, lên kế hoạch cho hội nghị chào năm mới 2024

“Chúng tôi hy vọng sau Hội nghị Chào năm mới 2024, mối quan hệ hợp tác giữa DN của VACOD, HBA nói riêng và cộng đồng DN Việt Nam nói chung với các DN của các nước sẽ được nhân lên hơn nữa thông qua “cầu nối” là các Đại sứ quán” – TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA và VACOD gửi gắm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Các vị Đại sứ và đại biểu trao đổi thân tình tại buổi gặp mặt
Các vị Đại sứ và đại biểu trao đổi thân tình tại buổi gặp mặt

Ngày 28/11 và ngày 12/11, tại Khách sạn Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội – HBA tổ chức Chương trình Gặp mặt các vị Đại sứ trước thềm sự kiện Chào năm mới 2024. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá 12 và 13, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch VACOD, Chủ tịch HBA chủ trì chương trình.

Tham dự Chương trình gặp mặt có PGS. TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đại sứ Phạm Sanh Châu, Phó Chủ tịch Trung tâm châu Á – châu Âu; bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng phu quân; ngài Bun Heng – Phó Đại sứ Vương quốc Campuchia; ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan; ngài Nikorndej Balankura, Đại sứ Vương quốc Thái Lan; ngài Oleksandr Gaman, Đại sứ Ukraine và phu nhân là bà Iryna; ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ và phu nhân; ngài Sergio Hernán Augusto Narea Guzmán, Đại sứ nước Cộng hoà Chile; ngài Meynardo L.B. Montealegre, Đại sứ Cộng hoà Philippines; ngài Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba; ngài Kanat Tumysh, Đại sứ Cộng hoà Kazakhstan; bà Nikoletta OLÁH, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Cộng hoà Hungaria…

Về phía hai Hiệp hội có bà Ninh Thị Ty - Phó Chủ tịch HBA; bà Bùi Thị Hải Yến – Phó Chủ tịch HBA bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực VACOD; ông Nguyễn Văn Luyến – Phó Chủ tịch VACOD cùng các đại biểu và doanh nghiệp hội viên của hai Hiệp hội.

ong Sơn.jpg
TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD, Chủ tịch HBA

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Hồng Sơn nồng nhiệt chào đón các vị Đại sứ, đại diện ngoại giao tới tham dự buổi gặp mặt thân tình. Người đứng đầu VACOD-HBA cho biết ông đã nhiều lần tới Philippines, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là khi đang là Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội tham gia chuyến công tác của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Manila.

Trao đổi với Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn bên cạnh việc nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống keo sơn Việt-Lào cũng nêu bật vai trò Chủ tịch ASEAN của Lào trong năm 2024. Nhân dịp này, người đứng đầu VACOD-HBA đã đề nghị Đại sứ sang năm phối hợp với VACOD-HBA để mời các doanh nghiệp của Lào tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp do hai Hiệp hội tổ chức tại Điện Biên vào tháng 10/2024.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cũng bộc bạch ông từng nhiều lần đặt chân đến đất nước Cuba tươi đẹp và chỉ cách đây chừng hơn một tháng, chính Chủ tịch Sơn đã đích thân dẫn đầu đoàn doanh nghiệp VACOD-HBA thực hiện thành công chuyến xúc tiến thương mại tại Kazakhstan.

Về phần mình, Đại sứ Azerbaijan vui mừng bày tỏ năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Azerbaijan. Hai nước kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng thống Heydar Aliyev, vị chính khách vĩ đại đã định hình nên lịch sử của Azerbaijan và là người bạn lớn của Việt Nam. Đồng thời, đánh dấu kỷ niệm 40 năm chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng 10/1983. Năm 2022, hai nước đã kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2024, chuẩn bị kỷ niệm 65 năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Baku, Azerbaijan. Đại sứ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade mong muốn dịp này cùng phối hợp với VACOD-HBA tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Azerbaijan.

Đại sứ các nước Chi Lê, Mông cổ cũng đều mong muốn thông qua VACOD-HBA đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu kinh tế, thúc đẩy đầu tư, thương mại với Việt Nam. Đặc biệt, Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav cho biết ông rất nóng lòng triển khai ngay những hoạt động cụ thể sau các thoả thuận đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

Chia sẻ về sự kiện rất được chờ đón dự kiến diễn ra vào ngày 17/1/2024, TS. Nguyễn Hồng Sơn cho biết nhân dịp năm mới 2024 và chào đón Tết cổ truyền của Việt Nam – Xuân Giáp Thìn, VACOD-HBA tổ chức Chương trình gặp mặt đối ngoại chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn. Chương trình là sự kiện quan trọng do VACOD và HBA phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức đối ngoại của Việt Nam tổ chức.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-30 lúc 7.54.46 SA.png
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Hội nghị Chào năm mới 2024 và Gala gặp mặt đầu năm được tổ chức tại Khách sạn Hà Nội Daewoo - 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Mục đích tổ chức chương trình nhằm tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế, tăng cường thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường với các nước.

“Tham dự Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan của Đảng, các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương của Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam; các vị Đại sứ/Đại biện và phu nhân/phu quân; các vị Tham tán về kinh tế và thương mại của các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; các vị Trưởng văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo doanh nghiệp hội viên của VACOD và HBA trên khắp cả nước và thủ đô Hà Nội”, Chủ tịch VACOD và HBA trân trọng thông báo với các vị Đại sứ.

“Hai Hiệp hội sẽ gửi thư mời chính thức tới các vị Đại sứ trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng sau Hội nghị Chào năm mới 2024, mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp của Hiệp hội VACOD, HBA nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung với các doanh nghiệp của các nước sẽ được nhân lên hơn nữa thông qua cầu nối là các Đại sứ quán” – Người đứng đầu HBA và VACOD gửi gắm. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm, ngay từ năm 2007, HBA đã đăng cai và tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp thủ đô các nước ASEAN (ACBF) từ ngày 15 – 17/10/2007 tại thủ đô Hà Nội.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-28 lúc 9.14.16 CH.png
Các đại biểu và doanh nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các vị Đại sứ

Giới thiệu thêm về các doanh nghiệp hội viên của hai Hiệp hội với các vị Đại sứ, TS. Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, hội viên thuộc hai Hiệp hội mà đặc biệt là các hội viên thuộc VACOD, HBA đã tạo ra nhiều dịch vụ, sản phẩm tiêu dùng có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chẳng hạn Chương trình Gặp mặt các vị Đại sứ được chọn tổ chức tại Khách sạn Hà Nội bởi cách đây vài thập niên, khi Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế thì đây chính là công trình kiến trúc cao nhất Hà Nội vào thời điểm đó và nơi đây cũng chính là địa điểm đón tiếp và tổ chức nhiều sự kiện quốc tế uy tín. Đơn vị quản lý Khách sạn Hà Nội cũng là thành viên tích cực của HBA.

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-30 lúc 7.56.07 SA.png
Đại sứ Phạm Sanh Châu trò chuyện với Đại sứ Cộng hoà Kazakhstan

Cũng tại sự kiện, TS. Nguyễn Hồng Sơn đã giao văn phòng hai Hiệp hội HBA và VACOD khẩn trương triển khai ngay các công tác chuẩn bị cần thiết về mọi mặt để Hội nghị Chào năm mới 2024 và đêm Gala diễn ra thành công tốt đẹp. Đây sẽ góp phần xây đắp nền tảng vững chắc và sự khởi đầu đầy khí thế cho hàng loạt sự kiện quan trọng của VACOD-HBA đã được lên kế hoạch chu đáo trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm