7 tháng đầu năm, cân đối NSNN tiếp tục diễn biến ổn định

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo thu chi ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2017.
7 tháng đầu năm, cân đối NSNN tiếp tục diễn biến ổn định

Theo đó, tổng thu ngân sách trong tháng 7 ước đạt 98,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 6. Lũy kế đến hết tháng 7, tổng thu ngân sách ước đạt 666,68 nghìn tỷ đồng (bằng 55% dự toán năm, tăng 11,6%  so với cùng kỳ năm 2016).

Trong đó, thu nội địa tháng 7 ước đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với tháng 6. Theo lý giải của Bộ Tài chính, phần tăng thêm này chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2017, như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền cổ tức từ các công ty cổ phần nhà nước, và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Tính chung 7 tháng đầu năm, thu nội địa ước đạt 532,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2016. Đây là năm có số thu nội địa so với dự toán thấp nhất trong 4 năm trở lại đây (năm 2014 đạt 65,4% dự toán, năm 2015 đạt 66,2% dự toán, năm 2016 đạt 59,8% dự toán). 

Đáng chú ý, trong thu nội địa thu từ doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giảm. Như tiền thu từ bán bớt cổ phần sở hữu của nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạt 16,7% dự toán năm. Thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt 40,7% dự toán năm (giảm 11%).

Riêng thu từ dầu thô trong tháng 7 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 660 tỷ đồng so với tháng 6. Lỹ kế 7 tháng đầu năm, thu từ dầu thô ước 27,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm (tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2016). Tới nay, ngành dầu khí đã khai thác được 7,94 triệu tấn, bằng 64,6% kế hoạch.

Hết tháng 7, ngân sách đã chi 695,16 nghìn tỷ đồng (bằng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, đáng chú ý chi đầu tư phát triển mới đạt 119,36 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 33,4% dự toán năm.

Đáng chú ý, chi thường xuyên vẫn tiếp tục tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, với con số tuyệt đối khoảng 511,29 nghìn tỷ đồng. 

Như vậy, tới hết 7, bội chi ngân sách trung ương ước khoảng 87,2 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 50,6% dự toán); trong khi ngân sách địa phương vẫn bội thu. 

Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục xác định nhiệm vụ chính là tăng thu, kiểm soát chi để giảm bội chi ngân sách nhà nước. Trong đó, quản lý chặt việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên, tăng công khai, minh bạch ngân sách nhà nước.

 >> Thay đổi chính sách: Bước đi và cách làm phải rất thận trọng

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...