Ai dám tố Tổng thống Philippines ra lệnh giết người, ném xác cho cá sấu

Edgar Matobato, tự nhận là một sát thủ, nói Tổng thống Philippines từng chỉ huy một biệt đội tử thần chuyên giết người, ném xác cho cá sấu ăn. Tổng thống Philippines hối hận vì đã thóa mạ ông O
Ai dám tố Tổng thống Philippines ra lệnh giết người, ném xác cho cá sấu

Edgar Matobato, tự nhận là một sát thủ, nói Tổng thống Philippines từng chỉ huy một biệt đội tử thần chuyên giết người, ném xác cho cá sấu ăn.

Edgar Matobato, 57 tuổi, trong phiên điều trần trước Thượng viện Philippines ngày 15/9 nói ông biết Rodrigo Duterte, hiện là tổng thống Philippines, từng ra lệnh giết người và đích thân thực hiện 50 vụ ám sát. Trong số này có một người, nghi là kẻ bắt cóc, bị tiêu diệt và ném xác cho cá sấu ăn vào năm 2007 ở tỉnh miền nam Davao del Sur, theo AP.

Matobato tự nhận là một sát thủ thuộc biệt đội tử thần ở thành phố Davao, nơi ông Duterte từng là thị trưởng trước khi đắc cử tổng thống hồi tháng 5.

Matobato mô tả ông Duterte chính là người đứng sau biệt đội tử thần đã sát hại hơn 1.000 người. Họ chuyên tiêu diệt tội phạm, kẻ hiếp dâm, buôn ma túy và cướp giật với thời gian hoạt động từ năm 1988 đến 2013. Nhiều nạn nhân bị thắt cổ, thiêu chết hoặc phanh thây rồi chôn tại một mỏ đá thuộc sở hữu của một sĩ quan cảnh sát là thành viên biệt đội. Số khác bị ném xuống biển cho cá ăn.

Các nhóm nhân quyền từ lâu cáo buộc Duterte có liên quan đến biệt đội tử thần dù ông phủ nhận. Matobato là người đầu tiên thừa nhận tham gia giết người và nhắc đến ông Duterte trong phiên điều trần công khai.

Matobato đầu thú năm 2009 và tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Ông sau đó rời chương trình và sống lẩn trốn khi ông Duterte đắc cử. "Tôi bị lương tâm cắn rứt", Matobato trả lời khi được hỏi tại sao lại rời biệt đội tử thần.

Người phát ngôn tổng thống Philippines Ernesto Abella kêu gọi xem xét kỹ lưỡng các cáo buộc. Paolo Duterte, con trai tổng thống, gọi phiên điều trần "chỉ toàn tin đồn" từ "một kẻ điên".

Ông Duterte, với vị trí tổng thống, không thể bị kiện và Thượng nghị sĩ Leila de Lima, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền, đang kêu gọi thu hồi quy định này.

"Sẽ thế nào nếu một lãnh đạo được bầu lại là kẻ giết người hàng loạt?", de Lima đặt câu hỏi tại cuộc họp báo sau phiên điều trần.

Như Tâm

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử cho thấy trong thời kỳ quá độ giữa cái cũ và cái mới, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế của thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết...

Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg gửi điện thư Chúc mừng năm mới 2026 Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn

Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg gửi điện thư Chúc mừng năm mới 2026 Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Ngài Evgeny D. Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga đã gửi điện thư chúc mừng năm mới tới TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch HBA-VACOD cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến toàn thể doanh nhân - doanh nghiệp…

Nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist nhận được niềm tin tuyệt đối từ cử tri

Nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist nhận được niềm tin tuyệt đối từ cử tri

Tại buổi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nữ Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) - bà Nguyễn Thị Vân đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của cử tri phường Phúc Lợi...