Algeria là quốc gia đầu tiên mua tiêm kích tàng hình Su-57 và cường kích Su-34 của Nga

Theo trang Menadefense, gần như chính thức Algeria đã ký hợp đồng mua 14 chiếc tiêm kích tàng hình Su-57, phiên bản xuất khẩu Su-57 E “Felon”, và trở thành khách hàng đầu tiên của dòng máy bay do Sukhoi - nhà sản xuất máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga.

Không quân Algeria cũng ký hai hợp đồng khác mua 14 máy bay ném bom chiến trường Su-34 và 14 tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35. Lựa chọn của Algeria mua sắm hai phi đội khác 14 máy bay cho mỗi loại nhằm thay thế những máy bay hết niên hạn sử dụng, được rút tự nhiên khỏi lực lượng Không quân trong tương lai.

Hợp đồng đã ký sẽ hoàn thành vào năm 2025, và khi hoàn thành, quân đội Algeria sẽ triển khai hai không đoàn Su-30MKA, một phi đội Su-57, một phi đội Su-35 và một phi đội Mig-29M2 để thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, hai phi đội Su-24 nâng cấp và một phi đội Su-34 thực hiện nhiệm vụ ném bom. Huấn luyện phi công được thực hiện trên Yak-130.

Trong thời gian 5 năm, Algeria đàm phán mua Su-34 và Su-35 với rất nhiều những thăng trầm trong các cuộc đàm phán. Không quân Algeria (AAF) cũng có những yêu cầu đặc biệt đối với các máy bay của mình. Đầu tiên, AAF từ chối máy bay Su-32, phiên bản xuất khẩu của máy bay ném bom Su-34, nhưng sau khi thấy được hiệu quả những cuộc không kích và kinh nghiệm chiến đấu của Su-34 ở Syria, các phi công Algeria muốn có Su-34.

Trong lực lượng vũ trang Algeria đã có những cuộc tranh luận kéo dài về lựa chọn, hoặc mua thêm Su-30, hoặc thậm chí chuyển sang đối tác khác không phải Nga, hoặc tiếp tục hiện đại hóa các máy bay đã có với sự giúp đỡ kỹ thuật từ Moscow.

Bộ Quốc phòng Algeria đưa ra quyết định vào mùa hè năm 2019, sau chuyến thăm của một phái đoàn quân sự Algeria triển lãm hàng không MAKS ở Moscow. Tư lệnh Không quân - Thiếu tướng Boumaiza - dẫn đầu đoàn thẩm định Su-57 từ mọi góc độ, cựu phi công Mig-29 Algeria là một trong những người nước ngoài hiếm hoi được thử nghiệm điều khiển tiêm kích tàng hình Nga trên thiết bị giả lập mô phỏng.

Phái đoàn quân sự Algeria nghiên cứu máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 trong triển lãm hàng không Mask - 2019

Chính Tư lệnh Không quân Algeria đã quyết định mua Su - 57 sau năm năm trì hoãn và đàm phán. Việc lực lượng Không quân Ma-rốc mua lại 25 chiếc F-16 Vipers và Không quân Ý mua tiêm kích tàng hình đa nhiệm F-35 là động lực thúc đẩy Algeria ra quyết định nhanh chóng.

Nếu hợp đồng này được thực hiện, Algeria sẽ là quốc gia đầu tiên trên bờ nam Địa Trung Hải có máy bay tàng hình thế hệ thứ 5. Quốc gia này cũng là nước đầu tiên có được các tiêm kích thế hệ thứ 4. Việc Algeria mua sắm Su-57 sẽ là động lực làm thay đổi tình hình trên bờ Địa Trung Hải. Từ thực tế của Algeria, , các quốc gia khác sẽ nghiêm túc nghiên cứu vấn đề mua sắm các máy bay thế hệ 5, hay các phương tiện phòng không chống máy bay tàng hình thế hệ 5?

Máy bay Su-57 biểu diễn ở triển lãm Mask - 2019. Video Bộ Quốc phòng Nga

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…