Alibaba, Tencent hào phóng đầu tư vào đối thủ Trung Quốc của OpenAI

Startup AI Zhipu đã huy động được hơn 2,5 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (341 triệu USD) trong năm nay từ những “gã khổng lồ” công nghệ hàng đầu của quốc gia tỷ dân như Alibaba và Tencent…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một biển quảng cáo về công nghệ AI của Zhipu tại Trung Quốc
Một biển quảng cáo về công nghệ AI của Zhipu tại Trung Quốc

Alibaba và Tencent là hai trong số những doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Zhipu - một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo được Trung Quốc kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của OpenAI.

Trong một tuyên bố của công ty, Zhipu đã huy động được hơn 2,5 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (341 triệu USD), với sự tham gia của hai nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Sequoia và Hillhouse, công ty sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi, cũng như những nhà đầu tư doanh nghiệp là Alibaba và Tencent…

Zhipu là một trong những công ty khởi nghiệp đầy hứa hẹn của Trung Quốc, tập trung phát triển các mô hình AI được đào tạo dựa trên dữ liệu để có thể giúp củng cố cho nhiều ứng dụng khác nhau. Vào tháng 8/2023, Zhipu đã phát hành một chatbot AI tạo sinh (Generative AI) có chức năng tương tự với OpenAI.

OpenAI là một công ty Mỹ đứng sau ChatGPT, chatbot AI được cho là đã đưa công nghệ này trở thành xu hướng phổ biến.

Tuyên bố của Zhipu về các nhà đầu tư của mình được đưa ra vào thời điểm cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gay gắt hơn với một trong những “mặt trận” chính là trí tuệ nhân tạo.

Trung Quốc coi AI là công nghệ chủ chốt mà nước này muốn phát triển, đặc biệt vì nó có thể hỗ trợ sản lượng kinh tế. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có kế hoạch tăng sức mạnh tính toán lên 50% vào năm 2025, một động lực quan trọng cho các sứ mệnh phát triển ứng dụng AI.

Tuy nhiên, Mỹ đã và đang tìm cách ngăn cản Trung Quốc tiếp cận với các công nghệ quan trọng cần thiết để phát triển các mô hình AI. Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra quy định hạn chế Nvidia bán các bộ xử lý chip A100 và H100 cao cấp nhất của mình cho Trung Quốc. Trong tháng này, Washington cũng một lần nữa thắt chặt quy định đó để bảo đảm rằng các hạn chế sẽ mang lại hiệu quả hơn.

Nvidia là công ty dẫn đầu thị trường về bộ xử lý đồ họa, một loại chất bán dẫn giúp đào tạo các mô hình AI có yêu cầu xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Zhipu là một trong số các công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang cố gắng giúp ngành công nghiệp AI của đất nước phát triển. Nhiều công ty non trẻ khác cũng đã được hậu thuẫn bởi những “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc.

Baichuan, một công ty khởi nghiệp AI khác cho biết trong tuần này họ đã huy động được khoảng 300 triệu USD từ các nhà đầu tư bao gồm Alibaba và Tencent.

Trong khi đó, Alibaba, Tencent và Baidu đều đang phát triển các mô hình AI của riêng mình và phát hành các sản phẩm được hỗ trợ bởi công nghệ này.

Có thể bạn quan tâm