Anh phong toả toàn quốc khi các ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 1 triệu người

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ban hành lệnh phong toả quốc gia hoàn toàn sau khi nước Anh hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ 2.
Anh phong toả toàn quốc khi các ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 1 triệu người

Anh Quốc, quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu, hiện đang phải vật lộn với hơn 200.000 ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày. Các nhà khoa học buộc phải đưa ra mức cảnh báo cho “trường hợp xấu nhất” có thể vượt quá 80.000 tử vong. 

Thủ tướng Boris Johnson, trong một cuộc họp báo khẩn, đã chính thức lên tiếng về điều lệnh phong toả quốc gia kéo dài một tháng cho đến hết ngày 2/12.

Người dân sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà vì những lý do cụ thể như giáo dục, làm việc, tập thể dục, mua sắm nhu yếu phẩm hoặc chăm sóc người bệnh. Đây được coi là một trong số những hạn chế cứng rắn nhất trong lịch sử thời bình của Vương quốc Anh. Các cửa hàng, trường học thiết yếu vẫn sẽ được mở cửa. Các quán rượu, nhà hàng sẽ bị đóng cửa để chuyển sang hoạt động giao hàng. Tất cả các điểm bán lẻ không thiết yếu sẽ đóng cửa. 

“Bây giờ chính là lúc để chúng ta phải hành động vì không còn giải pháp thay thế nào khác,” Thủ tướng Johson phát biểu. 

Chính phủ sẽ hồi sinh kế hoạch trợ cấp tiền lương cấp thiết để đảm bảo những người lao động tạm thời bị thôi việc trong thời gian phong toả mới có thể nhận được 80% lương của họ. 

Thủ tướng Johnson đã áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn sau khi các nhà khoa học cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh đang đi sai hướng và cần phải có hành động ngăn chặn sự lây lan của virus ngay lập tức. Ông Johnson đã nhiều lần vấp phải sự chỉ trích từ các đối thủ chính trị vì tiến hành lệnh phong toả đầu tiên quá chậm trễ. Bản thân Thủ tướng Anh cũng đã nhiễm Covid-19 và phải nhập viện để điều trị vào tháng 4 vừa qua. 

Pháp và Đức cũng đã đưa ra những biện pháp tương tự: ban hành lệnh phong toả toàn quốc gia, đóng cửa toàn bộ biên giới đã khiến nền kinh tế toàn cầu 2020 rơi vào cuộc suy thoái sâu sắc nhất trong nhiều thế hệ. 

Cho đến này, Anh Quốc đã ghi nhận 46.555 ca tử vong do Covid-19 chính thức - những người tử vong trong vòng 28 ngày sau khi xét nghiệm dương tính với virus - xếp thứ 5 trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ và Mexico. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...