Bình Định tạm dừng tạc phù điêu khổng lồ

Tỉnh Bình Định đã thống nhất tạm dừng kế hoạch tạc bức phù điêu khổng lồ Lạc Long Quân - Âu Cơ vào vách núi Bà Hỏa tại Thành phố Quy Nhơn.
Bình Định tạm dừng tạc phù điêu khổng lồ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã đi đến thống nhất, trước mắt, tỉnh sẽ dành ngân sách ưu tiên cho việc giải phóng nút giao thông ở ngã năm Đống Đa, mở cửa ngõ giao thông cho Thành phố Quy Nhơn ra Quốc lộ 1A và hướng ra Khu kinh tế Nhơn Hội. “Sau khi hoàn thành quy hoạch, xây dựng nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa (nơi dự kiến tạc bức phù điêu) mới tính tiếp có triển khai làm bức phù điêu này hay không” - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết thêm.

Trước đó, đầu tháng 9/2019, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về đề xuất Dự án tạc bức phù điêu có chủ đề "Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết", nhằm thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn cho Thành phố Quy Nhơn thu hút khách du lịch.

Bức phù điêu này dự kiến được tạc thẳng vào vách núi Bà Hỏa, ngay ngã năm Đống Đa, với chiều dài 81m, cao 35m, và hệ thống sân vườn, cảnh quan kiến trúc phụ trợ khoảng 3.000m2. Thời gian thực hiện công trình này theo UBND tỉnh Bình Định dự kiến từ năm 2020 -2022, với tổng mức đầu tư hơn 86 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 34 tỉ đồng, số còn lại huy động xã hội hóa.

Tuy nhiên, khi thông tin về bức phù điêu được công bố đã có nhiều ý kiến khác nhau từ dư luận người dân, cựu lãnh đạo tỉnh Bình Định và giới chuyên môn. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, chủ đề và phương án triển khai bức phù điêu không thiết thực, vị trí khó khả thi, gây lãng phí ngân sách.

Trên báo chí, ông Hồ Quốc Dũng giải thích, dự án này mới chỉ đưa ra thăm dò, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân, nếu đồng thuận thì làm. Thực tế, UBND tỉnh Bình Định đang đầu tư kinh phí triển khai dự án cải tạo giao thông tại ngã 6 này. Sau đó, một doanh nghiệp đề nghị tài trợ xây dụng bức phù điêu để tạo dấu ấn cửa ngõ vào thành phố Quy Nhơn. Do vậy, UBND tỉnh mới trình phương án xây dựng bức phù điêu. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, sắp tới sẽ lấy ý kiến nhân dân để triển khai dự án này trên cơ sở không dùng tiền ngân sách.

"Chúng tôi cũng đã tổ chức lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sắp tới sẽ lấy ý kiến của người dân xem thử ý tưởng của nhà tài trợ làm bức phù điêu như vậy có phù hợp, có đẹp không, có ảnh hưởng gì không. Nếu như ảnh hưởng thì không làm. Tôi khẳng định việc đó, chứ không có 1 đồng tiền ngân sách nào lấy ra để làm bức phù điêu cả. Và tôi cũng nói rõ nếu như việc đó không phù hợp, ảnh hưởng đến đi lại mà không mang lại hiệu quả thì tỉnh không làm", VOV dẫn lời ông Dũng cho biết.

>> 

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...