Chiến tranh Yemen: Houthi công bố thương vong và tổn thất sau 5 năm

Cuộc tiến công của liên quân Ả rập Xê út vào Yemen bắt đầu năm 2015, cho đến nay, 2.100 ngày sau cuộc can thiệp vũ trang của Liên minh quân sự vùng Vịnh, đã có 43.397 người Yemen thiệt mạng và bị thương.

Truyền thông Ansar Allah công bố số liệu thống kê thương vong và thiệt hại của Yemen sau 2100 ngày Liên minh quân sự do Ả rập Xê út (ủng hộ tổng thống lưu vong Mansur Hadi) can thiệp quân sự vào đất nước này:
- Tổng số người chết và bị thương: 43.397 người
- 17.042 người chết, trong đó có 2.389 trẻ em và 3.804 phụ nữ
- 26.355 người bị thương, trong đó có 4.128 trẻ em và 2.801 phụ nữ

- Tổng số cơ sở vật chất và hạ tầng bị phá hủy và hư hỏng là 9.526. Trong đó có
- Phá hủy hoặc hư hỏng 15 sân bay, 16 bến cảng, 304 nhà máy điện và trạm phân phối điện, 547 hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc
- Phá hủy hoặc làm hư hỏng 2.181 nhà kho và hệ thống mạng lưới cấp nước và 1974 trung tâm của chính phủ, 4.490 đoạn đường và cầu các loại
- Tổng số nhà bị hư hỏng và bị phá hủy lên đến 569.283
- Tổng số trung tâm thương mại bị hư hỏng và phá hủy là 11.365
- Phá hủy và làm hư hỏng 177 trường đại học
- Phá hủy và làm hư hỏng 1393 nhà thờ Hồi giáo, 366 trung tâm du lịch và 389 bệnh viện và trung tâm y tế
- Phá hủy và làm hư hỏng 1099 trường học và trung tâm giáo dục, 7005 khu đất nông nghiệp, 133 trung tâm thể thao, 245 trung tâm bảo tồn bảo tàng, 47 trung tâm truyền thông.

- Tổng số trung tâm kinh tế bị phá hủy và làm hư hỏng là 22.913
- Phá hủy và làm hư hỏng 393 nhà máy, 289 xe bồn nhiên liệu, 11.365 trung tâm thương mại và 411 trang trại gia cầm và gia súc

- Bị phá hủy hoặc hư hỏng 7.229 xe vận tải, 463 tàu đánh cá, 889 kho lương thực, 392 trạm nhiên liệu, 678 chợ và 794 xe tải thực phẩm.

Bản thống kê những thương vong, tổn thất của Yemen trong 5 năm chiến tranh

Lực lượng Houthi (Phong trào Ansarallah) của Yemen ra cảnh báo Ả rập Xê út về những thông tin giả mạo, biến khu vực Biển Đỏ thành vùng chiến sự.

Theo kênh truyền hình Al-Masirah TV, Phong trào Ansarallah cảnh báo rằng nếu Liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu biến khu vực Biển Đỏ thành một khu vực chiến tranh, thì “sự leo thang tổn thất sẽ rất đáng kể”.

Jalal Al-Ruwaishan, Phó giám đốc phụ trách các vấn đề quốc phòng và an ninh trong chính phủ Sanaa của Phong trào Ansarallah cho biết: “Chúng tôi đang bảo vệ an ninh của Biển Đỏ và tự do hàng hải và không tấn công vào các tàu thương mại”.

Kênh Al-Hadath của Ả Rập Xê Út đã công bố một video ngày 26/12/2020, ghi lại cảnh lực lượng hải quân Liên minh phá hủy thủy lôi, được cho là do Houthi cài đặt. Trong những ngày gần đây, truyền thông Liên minh quân sự thường xuyên tuyên bố đã phá hủy nhiều thủy lôi của Houthi, riêng trong ngày 26/12 là 5 quả.

Không quân Ả rập Xê út phá hủy một thuyền đánh cá, được cho là mang theo thủy lôi của Houthis

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...