Dịch vụ “lo hậu sự” cho thú cưng đang ngày càng phát triển

Để nguôi ngoai đi một phần đau đớn sau khi thú cưng mất, những người chủ mong muốn thú cưng của mình có thể yên nghỉ và ra đi bình an nên đã tìm đến dịch vụ tang lễ cho thú cưng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dịch vụ “lo hậu sự” cho thú cưng đang ngày càng phát triển

Dịch vụ tang lễ cho thú cưng đã được nhiều người biết đến kể từ đầu năm 2023. Hãng nghiên cứu thị trường iPrice cho hay, thị trường thú cưng Việt Nam phát triển bùng nổ trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Vì vậy, sự ra đời của dịch vụ tang lễ thú cưng là sự tất yếu trong bối cảnh người Việt ngày càng chuộng nuôi thú cưng.

Sự yêu thương cuối cùng dành cho thú cưng

Sau khi thú cưng mất, nhiều người chủ cảm thấy đau thương và xót xa. Họ đã sẵn sàng tìm đến các dịch vụ tang lễ như hỏa táng hay mai táng để thú cưng có thể yên nghỉ. Nhiều người coi việc tổ chức tang lễ cho thú cưng là một hành động yêu thương cuối cùng dành cho con vật của mình.

Sau khi được đưa đến nơi làm dịch vụ mai táng, thú cưng sẽ được vệ sinh sạch sẽ, trải khăn trắng và bày hoa tươi, có thể đốt tinh dầu hoặc nến. Những người làm dịch vụ mai táng sẽ chuẩn bị một tấm bảng có ghi tên và ngày mất của thú cưng.

tc2-278.png

Mỗi con thú cưng sẽ được bôi mực vào chân sau đó in lên giấy, cùng với đó là một phần lông hoặc móng chân sẽ được giữ lại để làm kỷ niệm cho chủ. Người chủ có thể viết một bức thư tưởng niệm dành cho thú cưng của mình và được người làm tang lễ đọc lên trong lúc làm lễ.

tc3-6673.png

Lễ tang của mỗi con thú cưng thường kéo dài trong 20 đến 30 phút. Thủ tục “khâm liệm” hoàn thành, thú cưng sẽ được đưa đến nơi hỏa thiêu. Chủ của thú cưng có thể chọn gói dịch vụ hỏa táng lấy cốt hoặc để thú cưng của mình thiêu chung với những động vật khác.

tc4-1945.png

Thông thường, giá dịch vụ mai táng cho thú cưng dao động từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu đồng, tùy thuộc vào cân nặng của thú cưng và các đồ được mua trong quá trình làm lễ.

Cụ thể, khảo sát trên website của một số phòng khám thú y, đối với dịch vụ hỏa táng chung với các động vật khác không lấy cốt, động vật từ 1kg đến 4kg sẽ có giá 350.000 đồng/con; những động vật trên 4kg, mỗi 1kg cộng thêm 50.000 đồng.

Giá dịch vụ hỏa táng riêng thú cưng chó, mèo có nhận cốt từ 1.350.000 đồng trở lên. Nếu nhận tro cốt tại nhà sẽ phải trả thêm phí từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng từ khu vực.

Hiện, TP.HCM và Hà Nội là nơi có những cơ sở sở hữu dịch vụ tang lễ cho thú cưng với hình thức phổ biến là hỏa táng.

Bên cạnh dành sự yêu thương cuối cùng cho thú cưng một cách văn minh và nhân đạo, dịch vụ “lo hậu sự” cho thú cưng phần nào đó còn giúp giảm thiểu và hạn chế được vấn nạn vứt xác hay trộm xác chó, mèo chết bừa bãi.

Lưu giữ ký ức với thú cưng

Đối với nhiều người, thú cưng được xem như là một người bạn, người thân trong gia đình. Khi thú cưng mất, nhiều người chịu cảnh đau thương, suy sụp tinh thần khi nghe tin thú cưng không còn.

Sau khi được mai táng, việc lưu giữ những thứ liên quan tới thú cưng như tro cốt, một chút lông hay móng chân là một sự tưởng nhớ của người chủ cũng như lưu giữ những khoảnh khắc họ đã từng hạnh phúc bên chúng. Nhiều người chủ còn xây mộ cho thú cưng và xăm lên người hình ảnh của thú cưng để chúng mãi mãi ở bên họ.

Một số cơ sở dịch vụ mai táng còn làm những đồ lưu niệm như vòng tay, vòng cổ, móc khóa từ tro xương hoặc lông và móng chân của các con vật để gửi lại cho chủ nhân chúng lưu giữ làm kỷ niệm.

Những người đặt những chiếc vòng tay này sẽ phải bỏ ra từ 300.000 đồng trở lên để sở hữu một chiếc vòng lưu giữ kỷ niệm với thú cưng.

tc6-9798.png

Những chiếc vòng tay, vòng cổ hay móc khóa đó như một vật hiện hữu minh chứng cho sự tồn tại của thú cưng và tình yêu thương mà chủ nhân dành cho chúng.

Ngoài ra, bình tro cốt của vật nuôi được đem về hoặc chủ nhân có thể mang đến nghĩa trang thú cưng. Tại đó, thú cưng sẽ được đặt di ảnh, bát nhang trong các ngăn được xây hình hộc tủ. Sau này, mỗi khi nhớ tới thú cưng của mình, họ có thể đến viếng thăm.

tc7-6747.png
Ngôi chùa dành cho thú cưng tại Hà Nội

Tại Hà Nội có một ngôi chùa dành cho thú cưng là chùa Tề Đồng Vật Ngã. Nơi đây là nơi làm lễ cầu siêu, phóng sinh dành cho thú cưng. Những người mang tro cốt của thú cưng tới ngôi chùa này đều mong muốn rằng thú cưng, người bạn của họ sẽ được an nghỉ và siêu thoát.

Có thể bạn quan tâm