Doanh nghiệp chứng khoán liên quan MoMo kéo dài chuỗi ngày thua lỗ

Chứng khoán CV (CVS) báo lỗ quý thứ 10 liên tiếp, với lỗ lũy kế cả năm 2024 vượt 27 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu tăng gấp 6 lần trong quý 4 nhờ lãi đầu tư HTM, nhưng chi phí hoạt động cao đã kéo lùi hiệu quả kinh doanh...

Doanh nghiệp chứng khoán liên quan MoMo kéo dài chuỗi ngày thua lỗ

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu hoạt động 4,8 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động chủ yếu là lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với 4,1 tỷ đồng và doanh thu nghiệp vụ môi giới hơn 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động lên tới hơn 6 tỷ, tập trung tại khoản mục chi phí môi giới. Cộng thêm hơn 2 tỷ đồng chi phí quản lý công ty chứng khoán, kết quả CVS lỗ trước thuế gần 4 tỷ đồng trong quý cuối năm 2024, ghi nhận quý thứ 10 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Lũy kế cả năm, CVS đạt gần 12 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp gần 3 lần thực hiện năm 2023 trước đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế hơn 27 tỷ đồng, trong khi năm 2023 lỗ 13 tỷ đồng. Lỗ sau thuế lũy kế đến thời điểm cuối 2024 gần 122 tỷ đồng.

Năm 2024, CVS đặt kế hoạch doanh thu gần 25,9 tỷ đồng, gấp gần 5,5 lần thực hiện năm trước. Tuy nhiên, công ty đặt kế hoạch lỗ sau thuế 43,6 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 13 tỷ đồng năm 2023. Như vậy, công ty chứng khoán này đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và đã lỗ khoảng 63% so với "mục tiêu" đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của CVS đạt 340 tỷ đồng, giảm nhẹ 5 tỷ so với cuối quý 3, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 254 tỷ, toàn bộ là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Tiền và tương đương tiền 51 tỷ, trong đó 47 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng ngắn hạn từ 1-3 tháng. Công ty không có dư nợ margin, cho vay ứng trước tiền bán gần 3 tỷ đồng.

Chứng khoán CV có tiền thân là Chứng khoán Hồng Bàng, thành lập từ năm 2009. Công ty đổi tên thành Chứng khoán Hưng Thịnh vào năm 2015 và sau đó tiếp tục đổi thành Chứng khoán CV vào năm 2018.

Ngày 9/6/2022, chủ sở hữu ví điện tử MoMo là Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service) đã mua hơn 4,4 triệu cổ phần CVS, tương đương 49% vốn, từ hai cổ đông là Phó Chủ tịch Jiang Wen và Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Hậu.

Đây được xem là hướng đầu tư mới của M_Service trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của ví điện tử MoMo chưa thể đem lại "quả ngọt". Doanh thu của MoMo tăng trưởng liên tục mỗi năm, tuy nhiên đi kèm với đó là lỗ cũng ngày càng lớn. Liên tiếp 2 năm 2022 và 2023, lỗ ròng của MoMo lần lượt đạt 1.150 tỷ và 287 tỷ đồng.

Sau các đợt tăng vốn, tính đến cuối năm 2024, M_Service sở hữu gần 22,4 triệu cổ phần CVS, vẫn tương đương 49% vốn CVS. Ngoài ra ba cá nhân khác đồng thời sở hữu gần 7,8 triệu cổ phần (17% vốn) là ông Lê Công Trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa và ông Lê Hùng Cường, không thay đổi so với cuối quý 3/2024.

Trước đó, Chứng khoán MB (MBS) cũng công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với tổng doanh thu hoạt động đạt 758 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước nhưng lại giảm so với 2 quý trước đó.

Trong các nguồn doanh thu, lãi cho vay chiếm phần lớn với 268 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 217 tỷ đồng so với 52 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng tăng trưởng 74%, đạt 54 tỷ đồng. Trái lại, doanh thu từ hoạt động môi giới giảm 23%, còn 131 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí của MBS cũng tăng đáng kể. Lỗ từ các tài sản FVTPL tăng mạnh từ 24 tỷ đồng lên 173 tỷ đồng, nhưng hoạt động tự doanh vẫn mang lại lãi thuần 44 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Chi phí nghiệp vụ môi giới duy trì ở mức tương đương năm trước, với 131 tỷ đồng, khiến mảng này không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu chiếm 152 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 của MBS đạt 165 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với năm trước. Tính cả năm 2024, MBS ghi nhận 3.120 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 931 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 744 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 27%.

Với kế hoạch đề ra là 2.786 tỷ đồng doanh thu và 930 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, MBS đã vượt kế hoạch doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của MBS đạt 22.132 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm gần 10.300 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Danh mục tài sản FVTPL của MBS trị giá gần 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào trái phiếu niêm yết (gần 1.000 tỷ đồng) và giấy tờ có giá (746 tỷ đồng), trong khi cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm 157 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư AFS đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng, phần lớn là trái phiếu chưa niêm yết với gần 2.000 tỷ đồng. Cổ phiếu chưa niêm yết trị giá 118 tỷ đồng nhưng đã dự phòng suy giảm 83 tỷ đồng, khiến giá trị ghi sổ còn hơn 35 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của MBS ở mức hơn 15.200 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là nợ tài chính ngắn hạn với hơn 13.000 tỷ đồng. Nợ trái phiếu dài hạn đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng sau một năm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...