Doanh nghiệp tăng vốn 240 lần trước phát hành trái phiếu: Giờ mắc kẹt trong nợ nần

Công ty này đã thực hiện một đợt tăng vốn đột ngột từ 500 triệu đồng lên 120 tỷ đồng trong tháng 12/2020...

Doanh nghiệp tăng vốn 240 lần trước phát hành trái phiếu: Giờ mắc kẹt trong nợ nần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa phát đi thông báo về tình trạng tài chính đáng lo ngại của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hoa Lâm An, một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, doanh nghiệp này không thu xếp được nguồn tài chính để thanh toán gốc cho lô trái phiếu mã LACCH2124001, trị giá 700 tỷ đồng, phát hành cuối năm 2021.

Lô trái phiếu này, có kỳ hạn ba năm và đáo hạn vào tháng 12/2024, được thu xếp phát hành bởi Chứng khoán Everest, với lãi suất 11,5%/năm. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán ngày 31/12/2024, Hoa Lâm An báo cáo không đủ khả năng thu xếp tài chính trả tiền gốc, và đang xin ý kiến của các nhà đầu tư về việc thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu.

Trước khi bước vào con đường trái phiếu, Hoa Lâm An đã gây chú ý khi thực hiện đợt tăng vốn “chóng mặt”. Công ty, tiền thân là Công ty Cổ phần Tuổi Thơ Hy Vọng, được thành lập vào tháng 12/2007. Sau nhiều năm im ắng, đến tháng 12 năm 2020, công ty bất ngờ đổi tên thành Hoa Lâm An và tăng vốn điều lệ từ 500 triệu đồng lên 120 tỷ đồng, tăng gấp 240 lần chỉ trong vòng một tháng.

Tới tháng 12/2021, chỉ một năm sau khi tăng vốn, Hoa Lâm An phát hành lô trái phiếu 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, làm thế nào để công ty với vốn điều lệ khiêm tốn như vậy lại có thể huy động được một lượng trái phiếu khổng lồ như vậy vẫn là một câu hỏi lớn.

Kể từ khi thành lập, Hoa Lâm An đã nhiều lần thay đổi nhân sự. Ban đầu, ông Nguyễn Văn Sự (sinh năm 1959) giữ vai trò Giám đốc. Đến tháng 7/2020, bà Lê Hồng Nhung (sinh năm 1983) lên thay thế. Đến tháng 12/2020, ông Đặng Việt Hưng (sinh năm 1982) lên giữ chức Tổng Giám đốc.

Một năm sau, ông Chu Mạnh Tuấn (sinh năm 1987) thay thế ông Hưng, nhưng hiện nay, vai trò Tổng Giám đốc đã chuyển sang bà Trần Thị Thu (sinh năm 1983).

Đáng chú ý, bên cạnh Hoa Lâm An còn có những cái tên khác như Công ty Phát triển Bán lẻ Vinstore và CÔNG ty TNHH Sáng tạo quốc tế -CHU.AA Studio các doanh nghiệp được ông Chu Mạnh Tuấn đại diện pháp luật. Tuy nhiên, Vinstore đã thông báo ngừng hoạt động, đóng mã số thuế cách đây chưa đầy 2 tháng.

Gần đây, bà Trần Thị Thu còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tiến Thành, một doanh nghiệp mới thành lập tháng 12/2024.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…