Doanh nhân Đinh Thị Mỹ Phượng nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

Bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái (Đà Lạt – Lâm Đồng) được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023 vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ và kinh tế - xã hội địa phương...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023
Bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022 - 2023.

Được thành lập từ năm 2002, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là một trong những giải thưởng thường niên, uy tín của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vì sự bình đẳng và phát triển toàn diện của phụ nữ Việt Nam, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hơn 20 năm qua, từ gần 1.000 hồ sơ đề cử của các bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước, đã có 100 tập thể và 183 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, thể thao, doanh nghiệp, y tế, nông nghiệp, khoa học, quản lý, an ninh, quốc phòng, nhân đạo từ thiện… vinh dự được nhận Giải thưởng cao quý này.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao giải thưởng cho 7 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực: quản lý nhà nước và đoàn thể (4 tập thể, 3 cá nhân); doanh nghiệp (6 cá nhân); giáo dục (2 tập thể, 3 cá nhân); y tế (1 tập thể, 2 cá nhân); lực lượng vũ trang (3 cá nhân); thể thao (1 cá nhân); công nhân (1 cá nhân).

Trong đó, bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái (Đà Lạt – Lâm Đồng) được trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023 vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Quảng Thái với các thương hiệu Langfarm, Thái Bảo… đã trở thành doanh nghiệp đa ngành (kinh doanh phân phối, sản xuất chế biến và kinh doanh đặc sản, dịch vụ ăn uống và dịch vụ du lịch), hệ sinh thái toả rộng khắp cả nước.

Bà Phượng 1.jpeg
Bà Đinh Thị Mỹ Phượng (thứ 4 từ phải sang) cùng các chị nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

Trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, bà Đinh Thị Mỹ Phượng luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đã có thành tích xuất sắc trong trồng trọt, sản xuất, chế biến đặc sản Đà Lạt và kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch tại tỉnh Lâm Đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tạo nhiều việc làm cho người lao động (trong đó lao động nữ tỷ lệ trên 50%), quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cá nhân là nữ vào các vị trí quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy vai trò, năng lực của mình; hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và góp phần phát triển kinh tế tại tỉnh Lâm Đồng. Các tập thể và cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023.

Ngoài ra, tích cực tham gia các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, như: tài trợ Festival hoa Đà Lạt và cùng chính quyền địa phương đầu tư đường hoa, tường hoa nghệ thuật; hàng năm hỗ hàng trăm phần quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn; tạo điều kiện cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Lâm Đồng thu phí vệ sinh tại hai nhà vệ sinh ở thành phố Đà Lạt do công ty đầu tư…

Theo bà Đinh Thị Mỹ Phượng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quảng Thái, mặc dù là một công ty đa ngành nghề, nhưng tất cả hoạt động kinh doanh của Quảng Thái đều chung một mục đích. Đó là làm cho quê hương mỗi ngày tốt lên thêm một ít! Quảng Thái luôn đề cao việc duy trì chữ tín, niềm tin với khách hàng và đối tác; đồng thời, luôn có động lực mạnh mẽ để phát triển bền vững, trường tồn qua nhiều thế hệ.

"Quảng Thái xác định việc xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh đối với doanh nghiệp là yêu cầu tự thân. Vì vậy, mỗi nhân viên làm việc tại Công ty đều chia sẻ chung một tình yêu đối với Đà Lạt bằng cách giữ vững chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ danh tiếng sản phẩm đặc sản đặc sắc của Đà Lạt", bà Phương nói.

Có thể bạn quan tâm