Đường sách TP.HCM bán gần 660.000 cuốn sách, lập kỷ lục doanh thu gần 52 tỷ đồng

Tổng doanh thu của Đường sách TP.HCM lập kỷ lục với gần 52 tỷ đồng, tăng 113,7% so với năm 2021, trong đó mảng sách thiếu nhi đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng, tăng đột phá tới 236% so với năm ngoái.
Đường sách TP.HCM bán gần 660.000 cuốn sách trong năm 2022
Hơn 435 hoạt động, sự kiện được tổ chức tại Đường sách TP.HCM trong năm 2022

Đường sách TP.HCM vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023. Theo ban lãnh đạo Đường sách TP.HCM, năm 2022 Đường sách TP.HCM đã khôi phục lại sau đại dịch Covid-19, các chỉ số về kinh doanh, lượt khách, hoạt động sự kiện đều tăng trưởng cao so với năm 2021.

Cụ thể, năm 2022, doanh thu của Đường sách TPHCM đạt kỷ lục với gần 52 tỷ đồng, tăng 113,7% so với năm 2021. Trong năm qua, Đường sách TP.HCM bán ra 659.697 cuốn, số tựa sách mới đạt 3.224 tựa.

Đường sách TP.HCM

Đáng chú ý trong năm qua là sự tăng trưởng của mảng sách thiếu nhi khi có doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 236% so với năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác phát triển văn hóa đọc hiện nay, đồng thời cũng là thành quả đáng khích lệ cho nỗ lực mang sách đến với các em thiếu nhi.

Đường sách TP.HCM

Năm 2022, lượng khách đến Đường sách TP.HCM đạt gần 3 triệu lượt (tăng 87,5% so với năm 2021), trong đó du khách quốc tế chiếm hơn 30%. Trong năm qua cũng có hơn 435 hoạt động, sự kiện được tổ chức tại Đường sách TP.HCM, tăng 190% so với năm 2021.

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM, cần có sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các đơn vị làm sách truyền thống, làm sách công nghệ; cần có tiếng nói chung về bản quyền để tìm ra và giới thiệu đến bạn đọc những đề tài nhân văn, những tựa sách hay.

Đường sách TP.HCM nằm trên đường Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM) được thành lập năm 2016. Nằm ngay trung tâm TP.HCM, Đường sách TP.HCM đã trở thành điểm đến thân thiện của người dân thành phố mà còn lan tỏa niềm say mê đọc sách tới du khách cả nước và bạn bè quốc tế.

Đây là nơi mua, đọc và trao đổi sách; điểm gặp gỡ, trao đổi nghề nghiệp của các tác giả, các NXB; nơi diễn ra các hoạt động nhằm lưu truyền và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; khu giao thoa, trao đổi về văn hóa trong cả nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm