Elon Musk tích cực tìm kiếm CEO mới cho Twitter

Chủ sở hữu kiêm Giám đốc điều hành tạm thời của Twitter, Elon Musk, đang tìm kiếm một thành viên lãnh đạo mới cho công ty, các nguồn tin nói với CNBC.
Elon Musk

Elon Musk, người mua lại công ty truyền thông mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 10, trước đó đã nói rằng vị trí CEO của ông sẽ chỉ là tạm thời. “Tôi dự kiến sẽ giảm giờ làm việc của mình tại Twitter và theo thời gian sẽ tìm một người khác để điều hành công ty”.

Tuy nhiên, vào ngày 18/12 vừa qua, vị tỷ phú đã đăng tải một dòng tweet nói rằng “không có người kế vị” và nhấn mạnh: “Vấn đề không phải là tìm một CEO, mà là tìm một CEO có thể giữ cho Twitter tồn tại.” Trong khi đó, nhiều nguồn tin nói với CNBC rằng việc tìm kiếm CEO mới của Elon Musk đang diễn ra và bắt đầu trước khi cuộc thăm dò trên Twitter được thực hiện.

Cũng vào cùng ngày, nhà sáng lập Tesla cũng đã thực hiện một cuộc thăm dò không chính thức, hỏi người dùng Twitter về việc liệu ông có nên từ chức CEO công ty hay không và phần lớn trong số 17 triệu người tham gia đã bỏ phiếu “YES”, đồng ý với việc Elon Musk rời khỏi vị trí của mình. Chính Elon Musk cũng nói rằng ông sẽ tuân theo kết quả của cuộc thăm dò.

Việc tiếp quản Twitter của Elon Musk gặp khá nhiều khó khăn, vì sự lãnh đạo của ông đã dẫn đến việc cắt giảm nhân sự lớn, gia tăng các phát ngôn thù hận phân biệt chủng tộc, các nhà quảng cáo “bỏ chạy” hoặc cắt giảm ngân sách quảng cáo trên nền tảng này… 

Bên cạnh đó, việc quản lý Twitter của vị tỷ phú đã làm dấy lên lo ngại về các dự án kinh doanh khác của ông.

Elon Musk đã bán số cổ phiếu Tesla trị giá hàng tỷ USD trong năm nay để tài trợ cho việc tiếp quản Twitter. Ông cũng đã đưa các nhân tài từ Tesla, SpaceX và Boring Co., bao gồm các giám đốc điều hành, kỹ sư và luật sư, để hỗ trợ mình tại Twitter. Elon Musk là CEO của Tesla và SpaceX, đồng thời là người sáng lập Boring Co.

Vào ngày 19/12 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren đã viết thư cho chủ tịch hội đồng quản trị của Tesla Robyn Denholm, bày tỏ lo ngại rằng Elon Musk và hội đồng quản trị có thể đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý đối với các cổ đông của Tesla. Bà Warren đã yêu cầu hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi cụ thể về cáo buộc biển thủ tài nguyên Tesla và xung đột lợi ích phát sinh từ việc mua lại Twitter. 

Đầu tháng này, NBC News đưa tin rằng Quản trị viên NASA Bill Nelson đã hỏi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SpaceX Gwynne Shotwell rằng liệu sự "mất tập trung" của Elon Musk tại Twitter có ảnh hưởng đến các công việc của SpaceX với NASA hay không, và bà Shotwell đã trấn an rằng mọi việc vẫn sẽ ổn thoả. 

Có thể bạn quan tâm