Hội doanh nghiệp Quận Ngô Quyền TP Hải Phòng và Quận 3 TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển

Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền và Hội Doanh nghiệp quận 3 TP.HCM cam kết duy trì tốt mối quan hệ trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, hữu nghị, tin tưởng, tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ký kết hợp tác phát triển doanh nghiệp cùng Quận 3, TP.HCM
Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ký kết hợp tác phát triển doanh nghiệp cùng Quận 3, TP.HCM

Sáng 28/3, UBND quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã có buổi giao lưu, kết nối với UBND quận 3, TP.HCM thực hiện ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp của 2 quận.

Buổi giao lưu có sự tham gia của đoàn cán bộ Quận ủy, UBND quận Ngô Quyền, ông Phạm Văn Hà Bí thư Quận ủy quận Ngô Quyền, ông Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng. Bà Nguyễn Thanh Xuân Bí thư Quận ủy quận 3, ông Võ Văn Đức Chủ tịch UBND quận 3 và Chủ tịch Hội doanh nghiệp 2 địa phương cùng đại diện của hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn 2 quận.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền đã sơ bộ giới thiệu cơ cấu hoạt động của Hội. Đó là nơi quy tụ, tập hợp các doanh nghiệp, tạo nhiều liên kết xây dựng hội phát triển vững mạnh, là ngôi nhà chung bền vững của doanh nghiệp trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Tiếp lời ông Dũng, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3 nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu, doanh nhân quận Ngô Quyền thành, phố Hải Phòng.

Đồng thời, ông Đức cho biết thêm: "Quận 3 là một trong những quận trung tâm của TP.HCM, là đơn vị có truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới, luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài quận đến làm việc, hợp tác cùng phát triển".

Được biết, năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhưng Hội Doanh nghiệp quận 3 và các hội viên trên địa bàn quận đã luôn đồng hành cùng chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục duy trì tốt nhịp độ phát triển, hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao.

Tại buổi giao lưu, làm việc, lãnh đạo quận 3 và quận Ngô Quyền cùng đại diện hội doanh nhân 2 quận đã sơ bộ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những kết quả nổi bật của từng địa phương, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội.

Các bên cũng khẳng định sự hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền và Hội Doanh nghiệp quận 3 tại TP.HCM là hoạt động quan trọng, nhằm mục tiêu giao lưu học hỏi, kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn 2 quận.

Đây là cơ hội để doanh nhân 2 quận giới thiệu về bản thân, kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp của 2 địa phương về điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế về đầu tư, thương mại, du lịch của 2 thành phố, đồng thời trao đổi các nội dung hai bên cùng quan tâm.

Đại diện Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền và Hội Doanh nghiệp quận 3 đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động, phát triển hội viên, thống nhất trong thời gian tới sẽ thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tích cực hỗ trợ nhau ngày càng phát triển, tạo sự kết nối trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên. Hơn nữa, cùng nhau tìm kiếm giải pháp để các doanh nghiệp ngày một phát triển bền vững, góp phần xây dựng hội doanh nghiệp của 2 quận ngày càng lớn mạnh.

Trên tinh thần đó, trong khuôn khổ buổi làm việc đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp quận Ngô Quyền và Hội Doanh nghiệp quận 3 TP.HCM. Hội doanh nhân 2 quận cam kết duy trì tốt mối quan hệ trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, hữu nghị, tin tưởng, tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến theo các lĩnh vực, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Có thể bạn quan tâm