Hơn 1.200 người sở hữu trên 30 triệu USD, Việt Nam ngày càng lắm người giàu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm nóng mới của giới siêu giàu khi có tới 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD…

Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report) mới công bố của Knight Frank cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: thế giới càng biến động, tài sản của giới siêu giàu càng tiếp tục mở rộng.

Nếu giai đoạn trước, dòng tiền của giới nhà giàu được định hình bởi lãi suất thấp, toàn cầu hóa mạnh và thanh khoản dồi dào, thì bức tranh hiện nay đã thay đổi đáng kể. Địa chính trị phân mảnh, lạm phát khó lường, áp lực nợ công, biến động năng lượng và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đang buộc giới giàu toàn cầu phải thay đổi cách bảo toàn và phân bổ tài sản.

Tuy nhiên, tốc độ hình thành tầng lớp siêu giàu không hề chậm lại.

Theo Knight Frank, số cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD (UHNWI) trên toàn cầu đã tăng từ 551.435 người năm 2021 lên 713.626 người năm 2026. Chỉ trong 5 năm, thế giới có thêm hơn 162.000 người bước vào nhóm siêu giàu, tương đương trung bình mỗi ngày xuất hiện thêm khoảng 89 cá nhân sở hữu tài sản vượt ngưỡng 30 triệu USD.

Bắc Mỹ tiếp tục là trung tâm tài sản lớn nhất thế giới khi chiếm khoảng 37% số người siêu giàu toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương đứng thứ hai với gần 31%, còn châu Âu chiếm hơn 25%.

Dù vậy, điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo năm nay không nằm ở các trung tâm tài chính truyền thống, mà ở sự nổi lên của những “điểm nóng tài sản” mới.

Knight Frank cho rằng tăng trưởng của nhóm siêu giàu trong giai đoạn tới sẽ không còn tập trung chủ yếu ở Mỹ hay Trung Quốc. Thay vào đó, các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh như Indonesia, Saudi Arabia, Ba Lan và Việt Nam mới là những thị trường nổi bật về tốc độ gia tăng số lượng người giàu.

Trong bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng số lượng UHNWI nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu.

Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 30 triệu USD, tương đương khoảng 790 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay. Con số này được dự báo tăng lên 1.960 người vào năm 2031, tức tăng 59% chỉ trong 5 năm.

Nếu nhìn dài hơn, tốc độ tích lũy tài sản tại Việt Nam còn đáng chú ý hơn nữa.

Năm 2021, Việt Nam có 954 cá nhân thuộc nhóm tài sản trên 30 triệu USD. Đến năm 2026, con số đã tăng lên 1.233 người, tương đương mức tăng hơn 29% trong vòng 5 năm.

Điều đó cho thấy Việt Nam không chỉ đang có thêm người giàu, mà còn bước vào giai đoạn tăng tốc hình thành một tầng lớp tài sản mới.

Ở giai đoạn trước, câu chuyện người giàu tại Việt Nam thường gắn với một vài thương vụ bất động sản lớn, các chu kỳ tăng nóng của chứng khoán hoặc những doanh nhân nổi bật. Nhưng khi số người sở hữu tài sản trên 30 triệu USD đã vượt 1.200 cá nhân, đây không còn là hiện tượng cá biệt.

Sự mở rộng này phản ánh quá trình tích lũy tài sản đang lan rộng hơn trong khu vực kinh tế tư nhân, từ bất động sản, ngân hàng, sản xuất, tiêu dùng cho tới thị trường vốn và các ngành dịch vụ giá trị cao.

Dù vậy, cần lưu ý rằng mốc 30 triệu USD là tài sản ròng, không phải lượng tiền mặt nắm giữ.

Khối tài sản này có thể nằm trong cổ phần doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán, vốn góp hoặc các tài sản tài chính khác. Vì thế, quy mô của nhóm siêu giàu thường biến động theo diễn biến của thị trường chứng khoán, giá bất động sản, định giá doanh nghiệp và tỷ giá.

Một doanh nhân có thể vượt mốc 30 triệu USD trong giai đoạn thị trường tăng mạnh, nhưng cũng có thể rời khỏi nhóm này khi giá trị tài sản sụt giảm.

Ở tầng cao nhất của kim tự tháp tài sản, danh sách tỷ phú USD năm 2026 của Forbes tiếp tục cho thấy sự tập trung tài sản vào các lĩnh vực cốt lõi của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Theo Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD, tăng thêm 3 người so với năm trước. Đứng đầu vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng với khối tài sản ước tính 27,7 tỷ USD, xếp thứ 93 thế giới. Đây cũng là năm thứ 14 ông xuất hiện trong danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes.

Đáng chú ý, hệ sinh thái Vingroup năm nay xuất hiện thêm hai gương mặt mới là Phạm Thu Hương và Phạm Thúy Hằng. Forbes ước tính tài sản của bà Phạm Thu Hương đạt 3 tỷ USD, còn bà Phạm Thúy Hằng khoảng 2,1 tỷ USD.

Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam với tài sản 4,2 tỷ USD.

Các tỷ phú còn lại phản ánh khá rõ những trụ cột lớn của kinh tế tư nhân Việt Nam. Trần Đình Long sở hữu 2,9 tỷ USD, đại diện cho ngành thép và công nghiệp nền tảng. Hồ Hùng Anh có tài sản 2,5 tỷ USD, gắn với lĩnh vực ngân hàng. Nguyễn Đăng Quang sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD, đại diện cho lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ.

Danh sách năm nay cũng ghi nhận sự xuất hiện của ông Ngô Chí Dũng với khối tài sản 1,2 tỷ USD, bổ sung thêm một đại diện mới từ ngành tài chính - ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm