Khó khăn bủa vây, lợi nhuận Quốc Cường Gia Lai teo tóp còn 320 tỷ đồng

Năm 2018, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Mã chứng khoán: QCG) đặt kế hoạch kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ (tăng tới 139,5%) nhưng lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, giảm đến gần 40% so với năm 2017.
Khó khăn bủa vây, lợi nhuận Quốc Cường Gia Lai teo tóp còn 320 tỷ đồng

Sáng nay 29/6, Quốc Cường Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, thu hút rất nhiều cổ đông, nhà đầu tư tới dự.  Trao đổi với Thương Gia, các nhà đầu tư cho biết rất quan tâm đến kế hoạch kinh doanh của QCG sau những lùm xùm của thương vụ mua phải hơn 32ha đất công của Công ty Tân Thuận tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) và buộc phải hủy hợp đồng theo yêu cầu của Thành ủy TP.HCM.

Đồng thời, một số dự án chung cư khác của doanh nghiệp này tại quận 7, Nhà Bè cũng đang "vấp" phải vấn đề pháp lý, triển khai rất chậm chạp. Trong đó, dự án lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai đang vấp phải vấn đề đền bù giải tỏa nên cũng gần như giậm chân tại chỗ, chôn vốn ngàn tỷ, khiến dòng tiền của QCG gặp nhiều khó khăn.

“Một số dự án đã bàn giao không đúng kế hoạch như dự án Marina và một số dự án do chuyển đổi công năng loại hình, thủ tục pháp lý quá chậm nên kế hoạch kinh doanh bị ảnh hưởng”, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT lý giải nguyên nhân khiến QCG không hoàn thành cả chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Theo đó, công ty chỉ hoàn thành 51,6% kế hoạch tương ứng 1.290 tỷ đồng và 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế tương ứng 508,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với năm 2016, lợi nhuận trước thuế của QCG tăng tới 791,3%. “Để đạt được lợi nhuận năm 2017, QCG đã rất nỗ lực và quyết định thoái vốn tại Công ty CP BĐS Hiệp Phú & Công ty TNHH Sparkle Value Home, đồng thời kiểm soát tốt dòng tiền, giảm chi phí lãi vay, góp phần làm tăng lợi nhuận từ hoạt động tài chính”, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT công ty nhấn mạnh.

Doanh thu tài chính năm 2017 của QCG đã tăng 321,5 tỷ đồng, tương đương 298,2% và chi phí tài chính giảm 82,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 76,7%.

Năm 2018, QCG đặt chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ tăng tới 139,5% tương ứng là 1.800 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, giảm gần 40% so với năm 2017.

"HĐQT trình đại hội cổ đông năm 2018 không chia cổ tức để dành nguồn lực tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề đền bù, giải tỏa tại các dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án còn dang dở nhằm đưa sản phẩm kịp xu hướng của thị trường”, bà Loan cho hay.

Năm 2018, QCG sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động cũng như đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài các quỹ đất hiện có, công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường, tạo quỹ đất tại Vũng Tàu, Q.9, Q.7, Q.2… ở những vị trí đắc địa, quỹ đất sạch.

Một số dự án mà QCG sẽ đẩy mạnh triển khai gồm:

- Triển khai hoàn thiện và bàn giao chung cư De Capella tại đường Lương Định Của (Q.2, TP.HCM), giao nhà vào quý 3/2018.

- Xây dựng nhà phố, biệt thự dự án Marina Đà Nẵng, mở bán giai đoạn 2 vào quý 3/2018

- Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Ayun Trung, hoàn thành phát điện vào quý 3/2018.

- Tổ chức triển khai thu mủ trên toàn bộ diện tích khoảng 2.000ha cao su

- Xây dựng dự án Giai Việt Thương Mại (Q.8, TP.HCM), dự kiến hoàn thành quý 4/2019.

- Đầu tư xây dựng dự án Lavida (Q.7, TP.HCM), mở bán giai đoạn 2 vào quý 1/2019, dự kiến giao nhà đợt 1 vào quý 1/2019, tiếp tục triển khai 2 block còn lại.

QCG cũng tiến hành trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 27,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 275 tỷ đồng. Thời gian phát hành vào khoảng quý 3/2018.

Khóc ròng vì dự án Phước Kiển

Trả lời cổ đông về tình hình triển khai dự án Phước Kiển, bà Loan chia sẻ: Đây là dự án khiến bà “ăn không ngon, ngủ không yên”, cứ nhắc đến dự án là muốn khóc bởi hơn chục năm nay vẫn chưa đền bù, giải tỏa xong khiến QCG bị sa lầy, chốn vốn cả ngàn tỷ vào dự án.

"Sau dự án Phước Kiển, tôi sợ không dám làm thêm một dự án lớn nào nữa”, bà Loan nói và cho biết: Dự án Phước Kiển đã giải tỏa được 93%, còn 7% với 88 hộ dân rất chây ì, đưa ra những yêu sách, đòi giá đền bù trên trời, khiến DN không thể nào chấp thuận được.

So với giá phê duyệt, doanh nghiệp đã tăng giá đền bù lên gấp 3, 4 lần nhưng người dân vẫn không chịu, đòi đều bù theo giá thị trường. Nhưng theo bà Loan, để có được một mét đất thành phẩm, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều hạ tầng giao thông, tiện ích, đóng tiền sử dụng đất...

“Người dân đòi hỏi như vậy là hết sức vô lý. Thêm nữa, hầu hết đất của các hộ dân tại dự án đều là lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Vừa rồi, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng không phép, sai phép sẽ bị tháo dỡ, chúng tôi rất mừng nhưng đến nay thì vẫn chưa triển khai được gì. Các hộ dân lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp vẫn chây ì, chính quyền cũng không có giải pháp gì để xử lý, còn DN thì sốt ruột, làm cả trăm tờ trình lên xã, lên huyện, thành phố nhưng vẫn giậm chân tại chỗ”, bà Loan chia sẻ với cổ đông.

“Với 7% diện tích, nếu đền bù theo yêu sách của người dân, số tiền lên đến gần 2.000 tỷ thì lấy tiền ở đâu, bán buôn làm sao cho hiệu quả là vấn đề hết sức đau đầu, rất bế tắc”.

Tuy vậy, theo bà Loan, dự án Phước Kiển đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi đối tác đã chuyển hơn 2.800 tỷ đồng để Quốc Cường Gia Lai trả nợ và hiện không phải trả lãi vay nữa.

“Nếu không có số tiền này thì khả năng Quốc Cường Gia Lai mất luôn cả dự án sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian vì gánh nặng lãi vay”, bà Loan nói.

“Ban lãnh đạo chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa sản phẩm ra thị trường”, bà Loan khẳng định.

Tân Thuận đã hoàn lại tiền cho Quốc Cường Gia Lai

Nói về thương vụ mua 32ha từ Công ty Tân Thuận, bà Loan cho biết: Công ty chấp thuận theo chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM. Hiện Công ty Tân Thuận đã hoàn lại số tiền mà Quốc Cường Gia Lai đã chuyển và hai bên đang thương lượng để hoàn tất việc thanh lý hợp đồng.

“Trong cái rủi, có cái may. Số tiền Công ty Tân Thuận hoàn lại, QCG sẽ dùng để tập trung vào dự án Phước Kiển và biết đâu đấy, khi dự án Phước Kiển được triển khai, thu về dòng tiền cho QCG, chúng tôi sẽ có nguồn lực lớn hơn để mua lại dự án tốt hơn”, bà Loan chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...