Khoáng sản Hòa Bình yêu cầu cựu TGĐ trả nợ 20 tỷ đồng, tố cáo Kế toán trưởng

Trước đó toàn bộ Thành viên HĐQT đương nhiệm cũ của Khoáng sản Hòa Bình bất ngờ bị bãi nhiệm ngay trong ĐHCĐ thường niên năm 2017 vừa qua.
Khoáng sản Hòa Bình yêu cầu cựu TGĐ trả nợ 20 tỷ đồng, tố cáo Kế toán trưởng

Yêu cầu cựu Tổng Giám đốc trả nợ vay 20 tỷ đồng

HĐQT CTCP Khoáng sản Hòa Bình (mã: KHB) vừa họp thống nhất thu hồi khoản tiền vay của ông Lê Hữu Lộc, nguyên Tổng Giám đốc công ty, số tiền 20 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. HĐQT công ty yêu cầu ông Lê Hữu Lộc có cam kết bằng văn bản việc trả nợ công ty số tiền 20 tỷ đồng trước ngày 25/8/2017.

Đồng thời yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuyết, kế toán trưởng công ty phối hợp với HĐQT để thực hiện việc thu hồi số nợ trên.

Tố cáo Kế toán trưởng

Bên cạnh đó HĐQT cũng đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hòa Bình xử lý hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết, kế toán trưởng công ty về hành vi cố tình không bàn giao sổ sách, tài liệu kế toán cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của công ty – có dấu hiệu che dấu các hành vi sai phạm của Ban lãnh đạo cũ.

Toàn bộ Thành viên HĐQT cũ bất ngờ bị bãi nhiệm ngay trong ĐHCĐ thường niên

Trước đó, Khoáng sản Hòa Bình đã họp, thông qua nghị quyết về việc đề nghị HĐQT cũ, Ban Tổng Giám đốc công ty bàn giao lại tài sản, hồ sơ, tài liệu công ty cho HĐQT trước ngày 8/8/2017.

Trong nghị quyết còn nêu rõ, nếu không thực hiện, HĐQT sẽ xem xét việc bãi nhiệm các cá nhân không bàn giao, đồng thời HĐQT sẽ đề nghị cơ quan pháp luật xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty họp tháng 7 vừa qua, toàn bộ Thành viên HĐQT đương nhiệm cũ của Khoáng sản Hòa Bình bất ngờ bị bãi nhiệm bởi một nội dung thêm vào ngay trong chương trình Đại hội.

Kết quả, ĐHCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm với bà Phạm Thị Hinh, Chủ tịch HĐQT, ông Lâm Hoàng Giang, ông Trần Anh Tú, bà Phùng Thị Kim Anh, ông Tạ Quang Minh, và một HĐQT mới được bầu ra.

Ông Lê Hữu Lộc bị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ 15/8/2017.

Theo Nam Sơn/ Infonet

>> Từ lá đơn của cổ đông KHB, cổ đông phải làm gì khi nhận ra nguy cơ doanh nghiệp bị “rút ruột”?

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, giá dầu đi ngang

2 trong số 3 chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa ở mốc cao kỷ lục, khi nhà đầu tư được khích lệ bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran…

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....