Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện nhiều ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

Chỉ trong một ngày 30/8/2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh An Giang liên tục phát hiện 4 xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, ngày 30/8, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát tình hình buôn bán hàng lậu trên tuyến N1, thuộc khóm Hoà Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc.

Phát hiện nhiều ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại An Giang
Phát hiện nhiều ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc tại An Giang

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe tải biển kiểm soát 67H-006.00, do tài xế Nguyễn Văn Rô Ly trú tại TP. Cần Thơ điều khiển chở hàng nghìn lon keo dán PVC loại 500g/lon có xuất xứ nước ngoài.

Trên xe tải biển kiểm soát 67H - 011.05 do tài xế Phạm Văn Vũ trú tại huyện Tri Tôn điều khiển chở hàng chục nghìn sản phẩm gồm khăn giấy ướt hiệu Baby wipes, áo bảo hộ, mô tơ quạt, cái vành xe máy, 6.000 lít dung dịch metanl.

Trên xe tải biển kiểm soát 67C - 004.26, do tài xế Trần Văn Hùng trú tại tỉnh Trà Vĩnh điều khiển chở hơn 6.000 hộp trái cây hương cam, 6.360 hộp trái cây hương dứa có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài và xe tải biển kiểm soát 67H - 011.78, do tài xế Nguyễn Văn Phi trú tại huyện Châu Phú điều khiển chở theo hàng nghìn hộp sữa hiệu Australia, nhiều sản phẩm đèn năng lượng không hiệu, pin năng lượng.

Theo lực lượng chức năng, tại thời điểm Tổ công tác kiểm tra, tất cả các tài xế đều không xuất trình được hoá đơn chứng minh, chứng minh nguồn gốc số hàng hoá nói trên. Do đó, Tổ công tác đã giao cho Đội QLTT số 1 thụ lý để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo đúng các quy định của luật pháp.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.