Mỹ hoãn áp thuế 90 ngày cho 75 quốc gia, tăng thuế với Trung Quốc lên 125%

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125% và hoãn áp thuế với một số nước trong 90 ngày...

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện đối với thị trường thế giới, tôi sẽ tăng thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức. Vào một thời điểm nào đó, hy vọng là trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng những ngày tháng cưỡng ép Mỹ và các quốc gia khác không còn bền vững hoặc chấp nhận được nữa", Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội hôm 10/4.

Tổng thống Trump cho biết ông đã "ủy quyền tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và giảm đáng kể thuế đối ứng trong thời gian này xuống còn 10%".

Quyết định này cũng có hiệu lực "ngay lập tức". Hiện vẫn chưa rõ lệnh tạm dừng này sẽ áp dụng cho những quốc gia nào.

Dựa trên thực tế là hơn 75 quốc gia đã liên hệ với các đại diện của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, để đàm phán giải pháp cho các vấn đề đang được thảo luận liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và thuế quan phi tiền tệ, và rằng các quốc gia này, theo đề xuất mạnh mẽ của tôi, không trả đũa theo bất kỳ cách nào hoặc hình thức nào đối với Mỹ, tôi đã cho phép tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và mức thuế đối ứng thấp hơn đáng kể trong thời gian này, là 10%, cũng có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump thông báo.

Trước đó, như Thương gia đã đưa, ngay sau khi các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực kể từ chiều 9/4 (theo giờ Việt Nam), chính phủ Trung Quốc đã tổ chức họp khẩn và tuyên bố “có đi có lại”, nâng thuế quan lên hơn 80% đối với hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ.

Cụ thể, theo thông báo từ Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc, thuế quan đối với Mỹ sẽ tăng từ mức 34% lên 84% kể từ ngày 10/4.

Đồng thời, phía Trung Quốc cũng gay gắt chỉ trích Mỹ đang sai lầm chồng chất sai lầm khi liên tục gia tăng thuế quan với các đối tác thương mại hàng đầu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, các hành động của Tổng thống Mỹ là một ví dụ điển hình của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và hành vi bắt nạt kinh tế.

Giống như Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu (EU) cũng tuyên bố sẽ bắt đầu áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 15/4, với một đợt “trả đũa” khác ngày 15/5.

Danh mục hàng hoá bị ảnh hưởng đầu tiên sẽ là hạnh nhân, nước cam, gia cầm, đậu nành, thép và nhôm, thuốc lá và du thuyền. Đây là động thái đáp trả trực tiếp việc Mỹ áp thuế 25% lên thép và nhôm nhập khẩu từ EU.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Người Hàn mua quà cũ, bỏ tiệc sang để vượt “bão” kinh tế

Đối mặt với lạm phát và kinh tế bất ổn, người tiêu dùng Hàn Quốc đang thắt chặt chi tiêu trong Tháng Gia đình, thời điểm vốn được biết đến với những bữa tiệc hoành tráng và quà tặng đắt tiền, bằng cách mua đồ cũ, chọn quà thực tế và cắt giảm các khoản ăn uống xa hoa…

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...