Năm khốc liệt của thị trường bất động sản Trung Quốc: Thổi bay 100 tỷ USD khỏi túi 10 ông trùm máu mặt nhất

Những năm gần đây, thị trường bất động sản Trung Quốc sụp đổ cũng tạo ra tác động lớn không kém – thổi bay hơn 100 tỷ USD khỏi túi của các ông trùm....

2000x1455-415.jpg

Sự trỗi dậy của thị trường nhà ở Trung Quốc trong vài thập kỷ qua là nguyên nhân gây ra một trong những làn sóng tích lũy tài sản lớn nhất trong lịch sử, tạo ra hàng chục tỷ phú và đưa ít nhất 10 người trong số họ vào hàng ngũ 500 người giàu nhất hành tinh.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường bất động sản Trung Quốc sụp đổ cũng tạo ra tác động lớn không kém – thổi bay hơn 100 tỷ USD khỏi túi của các ông trùm kể trên. Tờ Bloomberg đã thống kê những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thị trường.

Hui Ka Yan

Tập đoàn Evergrande China

Năm thành lập: 1996

Chức vụ: Người sáng lập và Chủ tịch

1-415.jpg

Ông Hui từng là người có ảnh hưởng gần như không giới hạn với các chính trị gia và kiểm soát một đế chế khổng lồ từ bất động sản đến xe điện. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản sụp đổ, vị “cựu tỷ phú” này đang lâm cảnh đường cùng và bị cảnh sát giam giữ. Một chủ nợ thậm chí đã tịch thu hai biệt thự siêu sang của ông Hui tại Hồng Kông.

Các cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc cho biết trong hai năm tính đến năm 2020, ông Hui và những người khác tại Evergrande đã lừa đảo thổi phồng doanh thu của công ty lên 78 tỷ USD, khiến đây trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất từ ​​​​trước đến nay.

Wang Jianlin

Tập đoàn Dalian Wanda

Năm thành lập: 1988

Chức vụ: Người sáng lập và Chủ tịch

2-1383.jpg

Sau khi từ bỏ phần lớn đế chế giải trí của mình và cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha Atletico Madrid trong những năm gần đây, đến tháng 12, ông Wang đã đồng ý nhượng lại quyền kiểm soát đơn vị trung tâm mua sắm của mình như một phần của thỏa thuận trị giá 8,3 tỷ USD để tránh cơn thịnh nộ của các nhà đầu tư.

Thỏa thuận kể trên được cho là cứu cánh cho ông Wang - từng là người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là những người bên ngoài giờ đây sẽ nắm giữ 60% cổ phần trong chi nhánh mà Wanda đang quản lý gần 500 đại siêu thị tại 230 thành phố trên khắp Trung Quốc.

Yang Huiyan

Country Garden

Năm thành lập: 1992

Chức vụ: Chủ tịch

3-8195.jpg

Country Garden đã làm rung chuyển thị trường vào tháng 10 khi rơi vào tình trạng vỡ nợ trái phiếu bằng đồng đôla. Đáng nói, suốt nhiều tháng trước đó, Country Garden cũng phải vật lộn thu xếp tiếp tục thanh toán trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ.

Tuy nhiên, tình trạng doanh số bán nhà sụt giảm nghiêm trọng đã trở nên ngày một tồi tệ hơn khi lượng hợp đồng tháng 3 giảm 83% so với một năm trước đó, so với mức giảm 75% trong tháng 1.

Đến tháng 3, Country Garden lần đầu tiên không thanh toán được các trái phiếu bằng nhân dân tệ và cho biết họ phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc báo cáo kết quả tài chính. Điều này khiến Yang càng thêm khó khăn khi công ty của bà phải đối mặt với một vụ kiện ở nước ngoài đòi thanh lý tài sản công ty.

Wu Yajun

Tập đoàn Longfor Holdings

Năm thành lập: 1993

Vai trò: Đồng sáng lập

4-8640.jpg

Viện dẫn những lo ngại về sức khỏe, Wu từ chức chủ tịch Longfor vào năm 2022 và giao lại công việc kinh doanh do bà thành lập cho một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Công ty này là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành tránh được tình trạng vỡ nợ đối với bất kỳ trái phiếu nào và khả năng phục hồi của công ty đã được củng cố nhờ hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng bán lẻ.

Tuy nhiên, lợi nhuận của họ cho năm 2023 đã thấp hơn ước tính, báo trước một chặng đường khó khăn phía trước.

Kei Hoi Pang

Tập đoàn Logan

Năm thành lập: 1996

Chức vụ: Chủ tịch

5-3915.jpg

Từng là công ty xây dựng lớn thứ 20 trên toàn quốc tính theo doanh thu, Logan là một trong số những nhà phát triển bất động sản đang gặp khó khăn khi phải đối mặt với các cuộc chiến pháp lý khó khăn với các chủ nợ. Được biết giữa Logan và các chủ nợ đã không đạt được các thỏa thuận đàm phán đáng kể nào trong thời gian dài.

Năm ngoái, ông Kei đã đưa ra kế hoạch tái cơ cấu, nhưng kế hoạch này gặp trở ngại vào tháng 1 khi các chủ nợ ngân hàng xung đột quan điểm với các trái chủ và đe dọa giải thể hai đơn vị chủ chốt của công ty. Tuy nhiên, vào tháng 2 vừa qua, ông Kei đã bước đầu đón nhận một số kết quả tích cực và hiện đang tranh thủ thời gian để tiếp tục nỗ lực vực dậy công ty.

Cai Kui

Tập đoàn Longfor Holdings

Năm thành lập: 1993

Vai trò: Đồng sáng lập

6-4872.jpg

Là đồng sáng lập công ty kinh doanh bất động sản với ông Wu nhưng ông Cai đã rời công ty vào khoảng thời điểm công ty này IPO vào năm 2009. Sau khi hai người chia tay vào năm 2012, Cai nhận được khoảng 30% cổ phần của Longfor.

Sau đó, ông thành lập Junson Capital, một công ty đầu tư có văn phòng tại Hồng Kông, New York, Palo Alto và Singapore. Mặc dù Cai đã bán bớt một số cổ phần của mình tại Longfor nhưng số cổ phần đó vẫn chiếm phần lớn tài sản của ông.

Wang Zhenhua

Seazen Holdings

Năm thành lập: 1993

Vai trò: Người sáng lập

7-3078.jpg

Ông Wang Zhenhua đang thụ án 5 năm tù sau khi bị kết án năm 2020 về tội lạm dụng trẻ em. Dưới sự lãnh đạo của con trai ông, một số dự án của Seazen nằm trong số những dự án được cơ quan tài chính Trung Quốc tuyên bố đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính mới.

Seazen báo cáo doanh thu tăng 2,5% vào năm 2023 so với một năm trước và đã thông báo với một số nhà đầu tư rằng họ có kế hoạch phát hành một trái phiếu mới được nhà nước bảo lãnh sớm nhất là vào tháng 4. Đây là dấu hiệu cho thấy công ty xây dựng này đã cố gắng đảm bảo nguồn tài trợ mới.

Sun Hongbin

Tập đoàn Sunac

Năm thành lập: 2003

Chức vụ: Người sáng lập và Chủ tịch

8-2424.jpg

Sun đã hoàn thành việc tái cơ cấu nợ vào tháng 11, 18 tháng sau khi Sunac lần đầu tiên vỡ nợ trái phiếu bằng đồng đôla. Kể từ đó, công ty đã khởi động lại việc xây dựng khoảng 80% dự án chưa hoàn thành, chủ yếu ở các thành phố lớn.

Đây là điểm khác biệt khá lớn so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác vốn chỉ tập trung vào các địa phương nhỏ hơn - nơi giá nhà đất sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng Sunac vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 8 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ USD).

Zuo Hui/Zhu Yan

KE Holdings

Năm thành lập: 2001

Chức vụ: Người sáng lập/Cổ đông

9-3523.jpg

Kể từ khi Zuo qua đời vào năm 2021, vợ của ông là bà Zhu Yan, đã điều hành một quỹ tín thác của gia đình kiểm soát cổ phần của ông trong công ty môi giới bất động sản trực tuyến.

Do doanh thu của KE bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thị trường bất động sản, các chuyên gia của Bloomberg nhận định công ty sẽ theo đuổi các hoạt động kinh doanh mới như cải tạo, trang bị nội thất và quản lý tài sản cho thuê nhằm nỗ lực vượt qua thời kỳ suy thoái.

Chu Mang Yee

Hopson Development

Năm thành lập: 1992

Vai trò: Đồng sáng lập

10-6537.jpg

Ngay trước đại dịch, ông Chu đã giao quyền kiểm soát cho con gái mình, Chu Kut Yung, người có xu hướng tiếp tục chiến lược hội nhập theo chiều dọc của cha cô. Với các hoạt động kinh doanh từ phát triển và xây dựng bất động sản đến quản lý khách sạn, Hopson đã tránh được tình trạng vỡ nợ đối với trái phiếu.

Trong khi doanh số bán hàng toàn ngành giảm hơn 30% trong tháng 1, các dự án chất lượng tương đối cao của Hopson tại các thành phố lớn hơn như Thượng Hải đã giúp doanh thu tăng hơn 20% vào năm ngoái.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Ngành hàng xa xỉ đứng trước phép thử mới

Chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang tạo ra cú sốc mới cho ngành xa xỉ toàn cầu. Giá năng lượng tăng, thị trường tài chính biến động và du lịch đắt đỏ hơn khiến nhiều thương hiệu phải đối mặt với môi trường kinh doanh khó khăn nhất kể từ đại dịch…

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Chiến sự Trung Đông không chỉ tác động đến thị trường năng lượng mà còn làm dấy lên lo ngại mới cho lĩnh vực bán dẫn. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung, chi phí nhiên liệu cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ trong thời gian qua..

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, buộc các nền kinh tế lớn phải cân nhắc việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả việc tung ra hàng chục triệu thùng dầu cũng chỉ có tác động hạn chế….

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

Sự bùng nổ của thị trường việc làm tự do đang tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc tại Trung Quốc. Khi doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng và chuyển sang hợp đồng thời vụ, hàng triệu bạn trẻ buộc phải kiếm sống bằng công việc ngắn hạn, đối mặt với tình trạng thu nhập bấp bênh và thiếu an sinh xã hội...

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran khi khoảng 90% lượng dầu thô của nước này được vận chuyển qua đây. Khi xung đột tiếp tục leo thang, hòn đảo nhỏ nhưng mang tính chiến lược này đang là tâm điểm chú ý bởi bất kỳ động thái quân sự nào cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh….